ĐT nữ Philippines có kế hoạch đặc biệt cho World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Philippines cho biết sẽ chi ra một số tiền khá lớn để chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023.

Philippines sẽ có 10 trận giao hữu chuẩn bị cho VCK World Cup 2023.
Philippines sẽ có 10 trận giao hữu chuẩn bị cho VCK World Cup 2023.

Liên đoàn bóng đá Philippines mới đây đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi 10 trận đấu giao hữu trước thềm VCK World Cup 2023, trong đó có một số đội mạnh ở phía Nam Mỹ (có thể là Chile hoặc Brazil).

Liên đoàn bóng đá nước này cũng tiết lộ sẽ chi từ 2 đến 3 triệu đô để chuẩn bị cho các cô gái Philippines thi đấu tốt ở VCK World Cup 2023: "Nếu chúng tôi có thể sống sót ở vòng 32 đội và vào tới vòng 16 đội, đó thực sự sẽ là một sự kiện lịch sử quan trọng nhất ở lần đầu góp mặt tại VCK World Cup", tổng thư ký của LĐBĐ Philippines, ông Ed Gastanes cho biết.

Năm 2022, bóng đá nữ Philippines gặt hái được nhiều thành công vang dội vô địch AFF Cup 2022 sau khi đánh bại Việt Nam và Thái Lan với những tỷ số đậm với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Ở World Cup nữ 2023, ĐT nữ Philippines được xếp vào bảng A và sẽ đối đầu các đội: Na Uy, Thụy Sĩ cùng chủ nhà New Zealand. Đây được đánh giá là bảng đấu đại diện Đông Nam Á đủ sức cạnh tranh cho vị trí nhì bảng

Sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Alen Stajcic có chút thất vọng khi không được vào bảng đấu tử thần giống như tuyển nữ Việt Nam. Ông cho biết: "Tôi có chút thất vọng. Ước gì chúng tôi được chạm trán với đội bốn lần vô địch World Cup như ĐT Mỹ hay đội đương kim Á quân như Hà Lan, tôi thích như thế hơn vì đối đầu với họ, chúng tôi thu hoạch được nhiều thứ".

Về phía ĐT nữ Việt Nam, thầy trò Mai Đức Chung đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đối thủ Mỹ, Hà Lan và đội thắng ở bảng A play-off. Đội tuyển Mỹ từng 4 lần vô địch thế giới và đang đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Đây cũng là đội bóng đương kim vô địch của giải. Trong khi đó, đội tuyển Hà Lan là đương kim á quân, hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng của FIFA.

Khảo sát New Zealand, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự lo ngại về những khó khăn mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối mặt. Đó là thời tiết và thức ăn ở nước sở tại.

“Thời điểm thi đấu là tháng 7, mùa đông tại New Zealand không chỉ lạnh mà còn có gió lớn. Đây sẽ là khó khăn lớn cho vận động viên khi chúng ta đến từ vùng nhiệt đới. Chúng ta cần tập luyện và có đủ trang thiết bị giữ ấm cho vận động viên trước khi tập luyện và thi đấu.

Tôi cũng có chút băn khoăn, liệu vận động viên có hợp với khẩu vị ăn tại đây không. Nếu chỉ ăn mì tôm thì không thể có sức thi đấu. Chúng ta cần bổ sung các thức ăn tại đây để tăng cường sức mạnh thể lực. Tôi hi vọng các vận động viên đã từng thi đấu tại nhiều quốc gia, khu vực sẽ dần thích nghi với thức ăn tại đây để đủ sức thi đấu”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).