Đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo

GD&TĐ - Ngày 20/6, Toạ đàm khoa học về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo đã được tổ chức.

Đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo

Với chủ đề: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo: Thực trạng và Giải pháp đột phá”, toạ đàm do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Câu lạc bộ Khoa - Trường - Viện CNTT-TT Việt Nam (FISU Việt Nam) và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) tổ chức.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, đòi hỏi một lực lượng nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), và an ninh mạng.

Đồng thời, đây hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Thanh Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghệ số và AI là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp bách, vừa lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai và vị thế quốc gia.”

img-9672.jpg
ông Vũ Thanh Mai – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tọa đàm tập trung làm rõ ba vấn đề lớn: xu hướng công nghệ số và AI trên thế giới giai đoạn 2025–2030; hiện trạng và thách thức trong đào tạo nhân lực tại Việt Nam và giải pháp đột phá để nâng cao năng lực, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.

Đại diện các bộ ngành, các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ lớn như FPT, VNPT cùng các nhà khoa học đã chia sẻ các tham luận, trong đó nhấn mạnh vai trò tiên phong của giáo dục đại học và sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

img-9675.jpg
PGS.TS Bùi Thu Lâm - Phó Chủ tịch Tổng thư ký FiSu Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật của tọa đàm là kiến nghị tăng cường các mô hình liên kết Đại học – Doanh nghiệp, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc cập nhật nhanh chóng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nhà trường, là hướng đi then chốt.

Những kiến nghị và đề xuất tại tọa đàm sẽ được tổng hợp, báo cáo lên Đảng và Nhà nước để xây dựng các chính sách kịp thời và sát thực tế, tháo gỡ những “nút thắt” hiện nay trong phát triển nguồn nhân lực số.

Tọa đàm đã mở ra một không gian học thuật và trao đổi thực chất giữa các bên liên quan, đặt nền móng cho những thay đổi sâu rộng và bền vững trong chiến lược đào tạo nhân lực số tại Việt Nam – yếu tố then chốt để quốc gia bứt phá trong kỷ nguyên công nghệ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh điểm trường Răng Chuỗi, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An (Trà Tập, Đà Nẵng) nhận phần thưởng trong lễ tổng kết năm học 2024 - 2025. Ảnh: NTCC

Gian nan giữ lớp, giữ thầy nơi vùng khó

GD&TĐ - Trong thời gian hè, ban giám hiệu các trường học vùng khó chủ động tìm nguồn giáo viên hợp đồng, đảm bảo từ 1/8, đủ số lượng giáo viên đứng lớp để kịp tham gia các hoạt động bồi dưỡng trước thềm năm học mới.

Giá Switch Công Nghiệp chất lượng cao test keyboard online Chuyên Sạc Apple Macbook sản phẩm nguyên bảnHệ thống traffic user giá rẻ tại HTDIGI Kết quả xổ số Five star call center in Vietnam delivering quality service tài khoản chatgpt plus Kinh doanh nội dung số Mua Quạt hút Dasin Kin-500 Mua key office 365 Woku ShopCông ty https://hadupack.com/ Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com