Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.
|
Cơ sở ban đầu được gọi là Đơn vị 26266, là một cơ sở đào tạo bí mật cho các ứng cử viên phi hành gia của Liên Xô. Đây là nơi phi hành gia Gagarin đã được đào tạo trước khi bay vào vũ trụ.
Trung tâm nằm trong Zvyozdny Gorodok (Star City) gần Moscow. Kể từ năm 1960, đây là nơi đào tạo các phi hành gia của Liên Xô. Trong thời kỳ Xô Viết, nơi này là khu vực bí mật và là một căn cứ quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt.
Một phi hành gia được kiểm tra trên máy ly tâm TSF-18 tại trung tâm đào tạo phi hành gia.
Trung tâm đào tạo phi hành gia khánh thành vào ngày 11/1/1960. Trong ảnh là phi công Đức Titov (trung tâm bên trái) và Yuri Gagarin (trung tâm thứ 2 bên trái) với nhóm đào tạo phi hành gia và nghiên cứu thiết bị vũ trụ.
Phi hành gia Yuri Gidzenko của Nga, nghiên cứu sinh phi hành Pedro Duque (Tây Ban Nha) và Ulf Merbolt đang được đào tạo hạ cánh khẩn cấp trong điều kiện mùa đông ở vùng đầm lầy.
Năm 1969, trung tâm được đặt tên theo Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào không gian. Trong ảnh là robot vượn người được chứng minh tại Trung tâm Gagarin trong Hội nghị Nghiên cứu du hành vũ trụ quốc tế lần thứ 10.
Từ khi thành lập đến năm 1991, Trung tâm được Bộ Quốc phòng Liên Xô điều khiển và sau đó, từ tháng 4/2009 do Bộ Quốc phòng Nga hợp tác với cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga điều hành. Trong ảnh là phi hành đoàn của tàu vũ trụ Soyuz 11 đào tạo trong mô hình tàu vũ trụ.
Vào tháng 4/2009, Tổng thống Nga Medvedev đã ký sắc lệnh chuyển Trung tâm về trực thuộc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos). Trong ảnh là phi hành gia Boris Yegorov tại phòng tập của trung tâm đào tạo phi hành gia.
Một thiết bị đào tạo phi hành gia trong trung tâm.
Ông Putin khi đó là Thủ tướng, đến thăm một cơ sở đào tạo trong môi trường không trọng lượng thuộc trung tâm đào tạo phi hành gia Gagarin ngày 6/4/2010.
Máy li tâm được sử dụng để kiểm tra các phản ứng và sự chịu đựng của phi hành gia khi thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất.
Máy bay huấn luyện không trọng lượng IL-76 cung cấp môi trường không trọng lượng cho việc đào tạo phi hành gia. Máy bay được đặt tại căn cứ không quân của Nga tại Chkalovskiy.
Trong Trung tâm Gagarin có kích thước mô phỏng của tất cả các tàu vũ trụ lớn được phát triển từ thời Liên Xô đến nay, bao gồm tàu Soyuz, Buran, các mô-đun TKS và trạm quỹ đạo của chương trình Salyut, Mir và Trạm vũ trụ quốc tế.
GD&TĐ - Những xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lẽ là phương tiện cần thiết với Quân đội Nga hiện nay.
GD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.
GD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.
GD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
GD&TĐ - Cấu hình mới của tàu đổ bộ Dự án 11711 mang lại khả năng tác chiến cao hơn cho Hải quân Nga.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau.
GD&TĐ - Huấn luyện viên Mourinho quyết giữ chân loạt nhân tố quan trọng của Real Madrid.
GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam sẽ có được lực lượng mạnh nhất cho trận tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình.
GD&TĐ - Ariêu piing - lễ hội quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của người Pa Cô được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
GD&TĐ - Triển lãm "Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn" giới thiệu gần 200 tư liệu, hiện vật quý, trong đó có nhiều tư liệu Hán Nôm, mộc bản và sách cổ.
GD&TĐ - Khắp các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm của Lai Châu rực sáng ngọn nến tri ân những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu cho Tổ quốc.
GD&TĐ - Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận thông tin về ngôi mộ liệt sĩ chưa được quy tập tại khu vực bản Xà Đun, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).
GD&TĐ - Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục lan tỏa truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho viên chức, người lao động và sinh viên.
GD&TĐ - Mô hình ‘kiềng ba chân’ giữa cơ sở đào tạo, giáo dục phổ thông và cơ sở thực hành, thực tập giúp nâng chất lượng đào tạo giáo viên.
GD&TĐ - Gần 60 năm sau ngày hy sinh, liệt sĩ, nhà giáo Nguyễn Trường Bùi ở Hà Tĩnh đã trở về quê mẹ, khép lại nỗi chờ đợi cuối đời của người em trai.
GD&TĐ - Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế là cột mốc đáng nhớ, nhưng với Đinh Xuân Phúc, đích đến là trở thành bác sĩ để cống hiến cho cộng đồng.
GD&TĐ - Mở rộng ưu tiên tuyển sinh, nâng mức hỗ trợ, thiết kế chính sách học tập xuyên suốt cho người học dân tộc thiểu số rất ít người được đề xuất.
GD&TĐ - Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) bàn giao Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách xã Ô Lâm (An Giang).