Đột kích triệt xóa tụ điểm đánh bạc trong “boong ke”

GD&TĐ - Để xây dựng một “boong ke” phục vụ sở thích đỏ đen của các con bạc trong và ngoài tỉnh, các đối tượng đã gia cố tường rào với dây thép gai, xung quanh nhà được lắp đặt nhiều camera để theo dõi.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Bắc Giang.
Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này vừa tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc hoạt động gây nhức nhối trong nhân dân trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện tụ điểm đánh bạc có tính chất boongke tại địa bàn thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang) thu hút nhiều con bạc trong và ngoài tỉnh đến tham gia sát phạt, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Để đối phó với lực lượng công an, bên ngoài các đối tượng đã gia cố tường rào với dây thép gai và bên trong là 1 lớp cửa sắt kiên cố, xung quanh nhà lắp đặt nhiều camera để theo dõi.

Trước tình hình trên, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch để đấu tranh, triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 0h20", ngày 30/8, tại nhà đối tượng Phạm Viết Điệp (SN 1984, ở tố dân phố Đại Phú 2, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang), Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lạng Giang bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng.

Tang vật được cơ quan chức năng tiến hành thu giữ tại hiện trường gồm: tổng số tiền gần 33 triệu đồng (trong đó số tiền thu trên chiếu bạc là 5,2 triệu đồng), 1 bộ bài tú lơ khơ, 9 điện thoại di động, 8 xe mô tô các loại cùng nhiều đồ vật, tài sản có liên quan.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng về hành vi Đánh bạc và tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Công an tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đối tượng có liên quan đến vụ Đánh bạc trên ra trình diện và đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.