Đồng Tháp tập trung đầu tư kiên cố hoá trường học

Đồng Tháp tập trung đầu tư kiên cố hoá trường học
Tập trung đầu tư kiên cố hoá trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh chụp tại trường THCS Tân Phú Trung, huyện Châu Thành
Tập trung đầu tư kiên cố hoá trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh chụp tại trường THCS Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

Chiều ngày 26/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố để bàn về tình hình thực hiện kiên cố hoá trường học và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 8/2013, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.278 phòng/1.612 phòng, đã đưa vào sử dụng 1.143 phòng, đang thi công 135 phòng, đạt tỷ lệ 79,3%.

Riêng đối với Kế hoạch thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi giai đoạn 2011-2015, qua rà soát, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị điều chỉnh, bổ sung xây dựng thêm 60 phòng học, 1.654m2 khối chức năng, 703 xí vệ sinh cho các điểm phụ hoặc điểm học nhờ tiểu học của các trường mầm non không có khu vệ sinh hoặc thiếu so với nhu cầu; đồng thời đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất một số trường tiểu học giao lại cho cơ sở mầm non.

Theo ông Trần Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân tăng bổ sung là do một số trường đã có phòng học nhưng chưa có phòng chức năng để thực hiện học bán trú; đồng thời để thay thế các phòng hư hỏng nặng và đáp ứng theo nhu cầu thực tế học sinh tăng hàng năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái đề nghị các địa phương phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại danh mục các công trình cần được đầu tư trong năm 2013 và dự kiến năm 2014, đồng thời có kế hoạch cân đối nguồn vốn phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại danh mục các trường phổ thông cần được đầu tư nâng cấp xây dựng theo thứ tự ưu tiên, đẩy mạnh kêu gọi các tổ chức, đơn vị đầu tư theo hình thức xã hội hoá; đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng ở một số địa phương - bà Trần Thị Thái nhấn mạnh.

Theo Báo Đồng Tháp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ