Đồng Tháp tăng cường đảm bảo an ninh và an toàn trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bảo đảm an ninh, an toàn trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được ngành Giáo dục Đồng Tháp quan tâm.

Tăng cường đảm bảo an ninh trường học và an toàn cho học sinh.
Tăng cường đảm bảo an ninh trường học và an toàn cho học sinh.

Sự chung tay của các ngành, các cấp

Trong những năm qua, tại Đồng Tháp, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học luôn được thực hiện tốt. Đặc biệt trong năm học này, ngành Giáo dục Đồng Tháp tăng cường mạnh mẽ công tác đảm bảo ninh trường học và an toàn cho học sinh.

Với mục đích là giúp cho công tác an ninh trường học được đảm bảo, học sinh trong và ngoài nhà trường được sống và học tập trong một môi trường an toàn, lành mạnh.

Ông Nguyễn Văn Ngợi, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng - Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho biết: Thời gian qua, Sở đã chỉ đạo các đơn vị, phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai các nội dung liên quan đến phòng, chống tệ nạn xã hội trong trường học trong đó có vấn đề phòng, chống tệ nạn bắt cóc trẻ em.

Đặc biệt, lãnh đạo ngành yêu cầu các đơn vị, quan tâm đến công tác giáo dục kỹ năng cho học sinh trong việc nhận diện kẻ xấu, không để trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Khi bắt đầu năm học, Sở Giáo dục đã phối hợp với ngành Công An tổ chức tuyên truyền cho các cơ sở giáo dục. Đồng thời, lồng ghép vào giáo dục pháp luật để tuyên truyền cũng như hướng dẫn các em học sinh cách xử lý khi gặp những trường hợp bất thường.

Ông Nguyễn Văn Ngợi, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng - Sở GD&ĐT Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Văn Ngợi, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng - Sở GD&ĐT Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố Cao Lãnh cho hay: Để đảm bảo an ninh, an toàn ở các trường học, lãnh đạo Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường cần nâng cao nhận thức, đặc biệt trong công tác quản lý ngay tại đơn vị.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương cũng như liên hệ chặt chẽ với phụ huynh, cộng đồng xã hội để có giải pháp giáo dục kịp thời đến các em.

Mặt khác, việc chú trọng công tác tâm lý học đường, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các giáo viên, chứ không phải giao trách nhiệm cho một vài giáo viên bán chuyên trách, kiêm nhiệm.

Ứng phó kịp thời khi có trường hợp bất thường

Năm học vừa qua, trên địa bàn tỉnh có một trường hợp, học sinh nghi vấn bị đối tượng lạ tiếp cận bắt cóc nhưng không thành, do em học sinh này sớm nhận diện được hành vi bất chính của đối tượng và thông báo kịp thời cho nhà trường.

Thầy Trần Thạnh Hưng, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Hồng (TP. Cao Lãnh) nơi xảy ra vụ việc cho biết: Khi bắt đầu năm học, nhà trường thực hiện công tác triển khai, lồng ghép các nội dung liên quan đến an toàn trường học, phòng, chống các tệ nạn trong đó có vấn đề bắt cóc trẻ em đến học sinh.

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc đưa rước các em.

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc đưa rước các em.

Qua đây, tuyên truyền, hướng dẫn các em cách nhận diện các đối tượng xấu và các phương pháp xử trí an toàn khi gặp phải. Nên khi có vấn đề bất thường xảy ra các em xử trí kịp thời, báo cho cán bộ, giáo viên trong trường.

Đồng thời, nêu cao tình thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên về việc tuyên truyền hàng ngày cho các em, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh trong công tác điểm danh và đưa, đón các em.

Khi nhận được thông tin vụ việc, nhà trường đã nhanh chóng thông báo đến toàn thể phụ huynh càng nâng cao cảnh giác, bên cạnh đó phối hợp với các cơ quan địa phương để đảm bảo an toàn cho các em trong những giờ cao điểm.

"Nhà trường cũng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền qua các kênh truyền thông, để phụ huynh, học sinh nắm bắt, phòng ngừa", Thầy Hưng nói thêm.

Qua vụ việc cho thấy, sự quan tâm của các cấp các ngành, sự chuẩn bị của các đơn vị là rất quan trọng và cần thiết, việc này giúp hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra.

Hơn thế nữa đó không chỉ là sự đầu tư để giảm thiểu các rủi ro, mà còn là sự chủ động đầu tư cho các giá trị tinh thần, thầy cô an tâm trong công tác quản lý, phụ huynh an tâm khi cho con em đến lớp, và các em học sinh được an toàn khi đến trường học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ