Đồng Tháp: lưu ý triển khai thi THPT quốc gia 2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đồng Tháp ban hành văn bản Số: 1496/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc triển khai thực hiện công văn số 4462 về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2018 đến 2020.

Đồng Tháp: lưu ý triển khai thi THPT quốc gia 2018

Theo văn bản này, ngày 25/9/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 4462/BGDĐT-QLCL về việc về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2018. Sở GD&ĐT đã gửi Công văn này đến các đơn vị.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai nội dung của công văn này đến toàn thể công chức, viên chức, các bộ phận liên quan, học sinh, học viên lớp 12 và phụ huynh học sinh để biết và thực hiện.

Các đơn vị thực hiện đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của đơn vị mình trong cách thức tổ chức dạy học, công tác bồi dưỡng, ôn tập, hướng dẫn học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2015, 2016 và đặc biệt là năm 2017;

Trên cơ sở đó có các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức dạy học, tham gia, thực hiện và đạt kết quả tốt hơn trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và các năm tiếp theo đến năm 2020 với sự ổn định như kỳ thi năm 2017 mà Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn theo công văn 4462.

Sở yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đúng các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện các đơn vị có những khó khăn vướng mắc, liên hệ và báo cáo Sở (Phòng KT-KĐCLGD) để hướng dẫn giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.