Đồng Tháp lần đầu tổ chức Lễ hội trái cây

GD&TĐ - Ngày 18/5, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I, tổ chức vào tháng 6/2026.

Sầu riêng, loại cây ăn trái truyền thống trồng nhiều tại Đồng Tháp.
Sầu riêng, loại cây ăn trái truyền thống trồng nhiều tại Đồng Tháp.

Lễ hội Trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 diễn ra trong vòng 4 ngày, từ ngày 5/6 đến ngày 8/6, tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh.

Đây là dấu mốc quan trọng trong việc định vị thương hiệu nông sản của địa phương, biến không gian trung tâm thành nơi hội tụ và lan tỏa hương sắc trái cây vùng Đất Sen Hồng.

Mục tiêu cốt lõi của lễ hội là tôn vinh giá trị và hình ảnh ngành hàng trái cây đặc sắc không chỉ của Đồng Tháp mà còn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Thông qua các hoạt động trưng bày và giới thiệu, tỉnh kỳ vọng sẽ quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đây cũng là cơ hội vàng để thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút dòng vốn đầu tư và tạo đà phát triển cho ngành Du lịch sinh thái bền vững.

Đáng chú ý, lễ hội lần này đặt trọng tâm vào việc khẳng định uy tín sản phẩm thông qua tiêu chí chất lượng và an toàn thực phẩm. Các sản phẩm tham gia trưng bày đều phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức và định hướng thói quen tiêu dùng của người dân đối với các dòng trái cây sạch, giàu giá trị dinh dưỡng.

thu-hoach-xoai-tai-tp-cao-lanh-tinh-dong-thap.jpg
Xoài Cao Lãnh, thương hiệu trái cây nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

Trong khuôn khổ sự kiện, không gian kết nối và hợp tác sẽ là điểm nhấn chiến lược nhằm thắt chặt hệ sinh thái ngành hàng.

Lễ hội đóng vai trò là "cầu nối" đa phương giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, các hợp tác xã và người sản xuất.

Sự tham gia của các tổ chức tín dụng cùng đơn vị logistics cũng hứa hẹn sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn về vốn và vận chuyển, từ đó thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng bền vững cho trái cây Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.

 Nữ sinh Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Ảnh: NTCC

Phá rào cản giới trong STEM

GD&TĐ - Học sinh nữ vẫn đối mặt với nhiều rào cản khi tham gia lĩnh vực STEM, đặc biệt tại vùng dân tộc thiểu số.