Đồng Tháp khởi công trục giao thông ven sông Tiền, kết nối hành lang Đông - Tây

GD&TĐ - Ngày 22/8, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công công trình Đường tỉnh 864 đoạn từ Long Bình đến Đèn Đỏ.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Tuyến đường có chiều dài gần 14,8km, điểm đầu tại xã Long Bình và điểm cuối nối với Đường tỉnh 862 tại xã Gò Công Đông.

Công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường nhựa rộng 11m, tổng vốn đầu tư khoảng 487 tỷ đồng. Dự án chia thành 2 đoạn: Long Bình – Phước Trung và Phước Trung – Đèn Đỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang nhấn mạnh giao thông luôn là “huyết mạch”, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị và đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Việc đầu tư tuyến Đường tỉnh 864 đoạn Long Bình – Đèn Đỏ sẽ tạo nên trục giao thông ven sông Tiền, kết nối Đông – Tây từ Khu kinh tế biển Tân Thành – Mỹ Tho đến Khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước trong tương lai. Đây cũng là tiền đề kêu gọi đầu tư cảng biển, khu đô thị, khu công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

dsc05229.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Trần Trí Quang đề nghị các sở, ngành, địa phương cùng người dân trong vùng dự án phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Công trình phải đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng tiến độ để sớm đưa vào khai thác, góp phần kết nối hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Pectin trong mận giúp tăng nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón. (Ảnh: ITN).

Lợi ích sức khỏe của quả mận

GD&TĐ - Nhiều người chỉ coi mận như món ăn vặt giải nhiệt mùa hè, nhưng trong các ghi chép y học cổ truyền, vị thế của mận thực ra không hề thấp.

Không quân Triều Tiên 'toàn máy bay đời cũ'

Không quân Triều Tiên 'toàn máy bay đời cũ'

GD&TĐ - Theo nhiều ước tính khác nhau, Không quân Triều Tiên vận hành từ 600 đến 1.700 máy bay, nhưng đa phần là máy bay đời cũ có nguồn gốc từ thời Liên Xô sản xuất.