Đồng Tháp đạt nhiều giải thưởng cuộc thi ngành GD tuyên truyền giữ sạch khuẩn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đồng Tháp tích cực tham gia và đạt nhiều giải cao ở Cuộc thi "Ngành Giáo dục đồng hành cùng cả nước duy trì thói quen giữ tay sạch khuẩn".

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tân Kiều 1 tham gia và đạt giải Nhất cuộc thi.
Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Tân Kiều 1 tham gia và đạt giải Nhất cuộc thi.

Học sinh tỉnh Đồng Tháp đã tích cực tham gia Cuộc thi “Ngành Giáo dục đồng hành cùng cả nước duy trì thói quen giữ tay sạch khuẩn” với thông điệp chính “Có Biệt đội Sạch khuẩn - An tâm vui đến trường”.

Ban tổ chức đánh giá cao sự ủng hộ nhiệt tình của học sinh, cũng như các thầy cô giáo. Đây chính là tín hiệu đáng mừng cho thấy, mỗi cá nhân đã dần hiểu rõ về tầm quan trọng của việc giữ tay sạch khuẩn để bảo vệ sức khỏe khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, từ đó yên tâm trải nghiệm mọi khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình một cách thật trọn vẹn.

Giáo viên và học sinh Trường Mầm non Bình Thạnh - thành phố Hồng Ngự tham gia cuộc thi bằng video clip tuyên truyền
Giáo viên và học sinh Trường Mầm non Bình Thạnh - thành phố Hồng Ngự tham gia cuộc thi bằng video clip tuyên truyền

Tỉnh Đồng Tháp đạt giải cao với nhiều giải Nhất trong cuộc thi.

Ở hạng mục giải Tập thể, Đồng Tháp đạt 5/16 giải, gồm 1 giải Nhất (Trường Tiểu học Tân Kiều 1 - huyện Tháp Mười), 1 giải Nhì (Trường Mầm non Tân Khánh Trung - huyện Lấp Vò), 2 giải Ba (Trường Mẫu giáo Thông Bình - huyện Tân Hồng và Trường Tiểu học Mỹ An 2 - huyện Tháp Mười) và 1 giải Khuyến khích (Trường Mầm non Long Hưng A - huyện Lấp Vò);

Giải Cá nhân Đồng Tháp có 5/16 giải, gồm 3 giải Ba (3 cá nhân thuộc Trường Mầm non Bình Thạnh - thành phố Hồng Ngự; Trường Mầm non Tân Khánh Trung - huyện Lấp Vò và cô Võ Thị Thanh Hoa cùng học sinh Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1 - huyện Tháp Mười), 2 giải khuyến khích (Giáo viên Trường Mầm non Tân Khánh Trung - huyện Lấp Vò và học sinh Trường Tiểu học Mỹ An 2 - huyện Tháp Mười).

Để tham gia cuộc thi, giáo viên, học sinh đã sáng tạo nhiều hình thức tự chọn thể hiện thông điệp hãy luôn giữ tay sạch khuẩn mọi lúc, mọi nơi trong môi trường trường học.

Cuộc thi đã khuyến khích đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tham gia vận động, kêu gọi toàn dân, nhất là học sinh và cha mẹ học sinh duy trì thói quen giữ tay sạch khuẩn, khẩu trang và chủ động tiêm vắc xin để góp phần phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất môi trường trường học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ