Đồng Tháp: Bí thư Tỉnh ủy thăm và động viên giáo viên mầm non nhân ngày Nhà giáo

GD&TĐ - Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã đến thăm, tặng quà Trường Mầm non Hồng Gấm và nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn TP Cao Lãnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Mầm non Hồng Gấm.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Mầm non Hồng Gấm.

Trường Mầm non Hồng Gấm được thành lập năm 1977. Năm 2013, trường được xây mới trên diện tích 10.000m2, với 20 phòng học, 13 phòng chức năng, tọa lạc tại phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh. Hiện trường có 58 giáo viên, cán bộ, nhân viên và 620 trẻ mầm non.  

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Gấm, cô Lê Thị Thúy Liễu cho biết, dù thu nhập và đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng với sự yêu nghề mến trẻ, các cô giáo luôn nỗ lực trong công tác chăm lo, nuôi dạy trẻ. Nhà trường đang triển khai các ứng dụng dạy và học để phù hợp với lứa tuổi các em và tình hình dịch bệnh hiện nay. 

Trò chuyện cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các nữ giáo viên cho biết, suốt nhiều tháng nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trường tạm ngưng công tác giảng dạy. Giáo viên rất nhớ học trò và đã thực hiện các clip hướng dẫn cách nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà.

Chúc mừng đội ngũ sư phạm của trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong mong muốn nhà trường tiếp tục đổi mới , nâng cao chất lượng dạy và học.

Đề nghị các cô giáo cần tiếp tục tìm kiếm những phương pháp, cách dạy mới để làm tốt hơn nữa sự nghiệp trồng người. Nếu các trường mầm non làm tốt thì kết quả trong đào tạo sẽ theo trẻ lâu dài. Có những kỹ năng, thói quen, tính cách được hình thành từ lúc còn nhỏ, góp phần hình thành nhân cách trẻ sau này. 

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT hết sức quan tâm đến đội ngũ giáo viên mầm non, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chính sách hỗ trợ cô giáo mầm non; đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao hơn nữa năng lực giảng dạy, làm tốt hơn nữa trách nhiệm trồng người…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.