Động thái lạ của Khánh Thi sau khi công khai danh sách đòi nợ

GD&TĐ - Bài đăng xin lỗi Thủy Tiên và Thu Minh hiện đã không còn trên trang cá nhân của Khánh Thi. Động thái này của nữ kiện tướng ngay lập tức đã gây sự chú ý.

Sau khi Khánh Thi đăng tải bài viết công khai xin lỗi Thủy Tiên sau drama bóng gió tố vay nợ, mọi động thái của người trong cuộc càng khiến cư dân mạng quan tâm, bàn tán xôn xao.

Mới đây, nhiều người còn phát hiện ra bài đăng xin lỗi Thủy Tiên và Thu Minh hiện đã không còn trên trang cá nhân của Khánh Thi. Động thái này của nữ kiện tướng ngay lập tức đã gây sự chú ý.

Trước đó, tâm thư này được chia sẻ với chế độ công khai nhưng vài giờ sau đã không còn thấy xuất hiện.

Bên cạnh đó, status đòi nợ được đăng cách đây vài ngày cũng đã biến mất, điều này trái ngược với tuyên bố không xóa mà Khánh Thi viết trong bài đăng xin lỗi.

Nhiều người cho rằng hành động của nữ kiện tướng như ẩn ý muốn chấm dứt drama ở đây. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bày tỏ rằng có lẽ Khánh Thi đã đòi được nợ nên âm thầm xóa bài đăng.

Động thái gây chú ý của Khánh Thi sau khi công khai xin lỗi Thủy Tiên.

Động thái gây chú ý của Khánh Thi sau khi công khai xin lỗi Thủy Tiên.

Trước đó, bà xã Phan Hiển đã bất ngờ đăng tải danh sách đòi nợ lên đến hàng chục người với số tiền “cực khủng”.

Bên dưới phần bình luận, Khánh Thi liệt kê hàng loạt trường hợp nợ tiền của mình. Trong đó, cô “ bóng gió" chuyện một nữ ca sĩ từng thi Bước Nhảy Hoàn Vũ 2011 nợ mình 80 triệu nhưng đến giờ vẫn chưa trả.

Ngay lập tức, cư dân mạng tìm ra 2 cái tên từng tham gia cuộc thi này là Thủy Tiên và Thu Minh. Song Khánh Thi liền lên tiếng đính chính ca sĩ Thu Minh không liên quan gì đến chuyện đòi nợ này.

Điều này chính là nguồn cơn khiến Thủy Tiên phải đăng đàn gọi thẳng tên đàn chị và yêu cầu nữ kiện tượng dancesport phải giải thích.

"Năm đó 2 ca sĩ thi Bước Nhảy Hoàn Vũ chỉ có chị Thu Minh và em, tự dưng chị Thi nói 1 ca sĩ năm đó vay chị 80 triệu 13 năm không trả xong rồi mọi người đồn đoán 1 trong 2, 1 số nhắn tin nói kháy, chửi rủa em quá chừng.

Chị Thi chỉ đính chính là chị Thu Minh không phải người mượn nợ, vậy chẳng khác nào nói với mọi người rằng người mượn nợ chính là em?

Chuyện nợ nần tiền bạc là chuyện nhạy cảm. Mong chị nói rõ ra tên người nào mượn nợ chị để đỡ phải ảnh hưởng người không liên quan ạ", Thủy Tiên viết.

Sau đó Khánh Thi đã lên tiếng xin lỗi vì nhiều bình luận gây ảnh hưởng đàn em nhưng vẫn vấp phải phản ứng gay gắt của cư dân mạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...