Đồng Nai: Xử lý đối tượng tung tin đồn sai sự thật về tiêm vaccine Vero Cell

GD&TĐ - Cơ quan chức năng vừa phát hiện, xử lý một nam thanh niên có hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc tiêm vắc xin Vero Cell làm chết người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

N.M.T. làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Đồng Nai
N.M.T. làm việc tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo thông tin từ Công an Đồng Nai cho biết, ngày 1/9, UBND phường Tân Biên (TP. Biên Hòa) tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 (vaccine Vero Cell của hãng dược Sinopharm) cho công dân từ 18 tuổi trở lên tại khu phố 5B (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa).

Trong quá trình tiêm chủng, bà B.T.K.H. (58 tuổi) sau khi tiêm có biểu hiện mệt mỏi, khó thở và được đưa đi cấp cứu, truyền nước tại Bệnh viện Thánh Tâm. Đến khoảng 13h cùng ngày bà H. sức khỏe ổn định và được cho về.

Cơ quan chức năng cho biết, bà H. thuộc nhóm thận trọng khi tiêm chủng do có tiền sử bệnh rối loạn đông máu và ở nhà bà H. cũng thường xuyên bị tình trạng như trên.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, có một số tài khoản Facebook đã bình luận xuyên tạc với nội dung “Tân Biên chích 1 người chết 8 người xỉu” do tài khoản “Tin Chương” bình luận và “Tân Biên nay chích sino, có mấy người giãy đành đạch phải đi cấp cứu. Nên ngưng chích rồi…” đăng tải trong nhóm Zalo “Ngũ Linh21” và một số bình luận trên các trang mạng Facebook với nội dung tương tự.

Ngay sau đó lực lượng Công an TP. Biên Hòa đã truy xét và đưa đối tượng N.M.T. (27 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) chủ tài khoản Facebook “Tin Chương” lên làm việc.

Qua làm việc, T. khai nhận bản thân là người đã đăng tin đồn thất thiệt trên lên mạng xã hội. Cụ thể, vào trưa ngày 1/9, T. đọc tin tức trên mạng xã hội Facebook thấy có 1 bài viết có nội dung liên quan đến việc người dân sau khi chích vaccine Vero Sell bị sốc phản vệ từ một tài khoản cá nhân.

Mặc dù biết tin trên chưa được kiểm chứng nhưng T. đã cố tình bình luận lên Facebook với nội dung xuyên tạc, khi thấy lượng tương tác cao từ cộng đồng mạng, lo sợ T. đã xóa nội dung bình luận trên.

Sau khi được cơ quan công an giải thích, T. đã nhận thức được hành vi đăng tải nội dung của mình là không đúng sự thật, gây dư luận xấu trong nhân dân, vi phạm pháp luật và đồng ý chịu hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời T. đã gửi lời xin lỗi chân thành đến chính quyền, bà con nhân dân và cộng đồng mạng về đăng tin không đúng sự thật của mình.

Công an TP. Biên Hòa đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với T. về hành vi đăng tin sai sự thật đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ