Đồng Nai: Phong tỏa thêm 2 khu vực ở TP. Biên Hòa để phòng chống Covid-19

GD&TĐ - Ngày 4/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định về việc thiết lập 2 vùng cách ly y tế phòng chống dịch trên địa bàn TP. Biên Hòa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, vùng cách ly y tế thứ nhất là tại phường Hố Nai, được giới hạn bởi 2 chốt, gồm 8 hộ và 24 nhân khẩu. Chốt 1 tại Xa lộ Hà Nội, tổ 82, KP.12, P.Hố Nai; chốt 2 tại Công ty TNHH MTV thực phẩm Thiên Hưng Thịnh.

Vùng cách ly y tế thứ hai tại phường Long Bình, được giới hạn bởi 4 chốt tại tổ 17A, tổ 18A, KP.1, P. Long Bình, gồm 85 hộ với 300 nhân khẩu.

Thời gian thực hiện cách ly 2 vùng nói trên là 21 ngày, kể từ 0 giờ, ngày 4/7/2021. 2 vùng cách ly y tế này được thiết lập do có liên quan đến các ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 vừa được ghi nhận.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ra quyết định kết thúc cách ly y tế trước thời hạn đối với khu vực chợ thuộc KP.10, P.An Bình (TP.Biên Hòa). Thời gian kết thúc cách ly là từ 5 giờ ngày 4/7/2021.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh cũng cho giải thể các chốt kiểm soát được thiết lập theo Quyết định số 92/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cũng đã ban hành quyết định kết thúc cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 trước thời hạn đối với 3 khu vực tại các phường: Suối Tre, Xuân Thanh, Bảo Vinh (TP.Long Khánh). Thời gian kết thúc cách ly từ 5 giờ, ngày 4/7. Đồng thời, giải thể các chốt kiểm soát được thiết lập trước đây và giao UBND TP.Long Khánh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục theo dõi sức khỏe, cũng như yêu cầu người dân trong khu vực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-35B của Mỹ.

F-35 mang sức mạnh của F-47

GD&TĐ - Theo Defense News, Mỹ sẽ tích hợp 80% năng lực của tiêm kích F-47 vào F-35 và biến dòng máy bay thế hệ 5 này thành thế hệ 6 giá rẻ.

Cơ quan chức năng niêm phong thùng chứa giá đỗ ngâm hóa chất. Ảnh: CANA

Nỗi lo 'thực phẩm bẩn'

GD&TĐ - Trong nhiều năm liền, 4 cơ sở sản xuất giá đỗ (TP Vinh) bán ra thị trường hơn 3.500 tấn sản phẩm ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine.

Một giờ học thí nghiệm của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NTCC

Sức hút của ngành chip bán dẫn

GD&TĐ - Do nhu cầu nhân lực ngành chip bán dẫn tăng cao thời gian tới, nhiều trường đại học mở ngành, tăng quy mô đào tạo lĩnh vực này.