Đồng Nai: Phá sới bạc "khủng" giữa rừng cao su

GD&TĐ - Công an Đồng Nai đã triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền, tạm giữ hàng chục đối tượng tổ chức và người tham gia đánh bạc.

Hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà bị tạm giữ để điều tra.
Hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 17/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch điều tra vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà, mới bị triệt phá tại ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.

Lực lượng công an đã tạm giữ hình sự 37 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ số tiền hơn 150 triệu đồng cùng 45 phương tiện và nhiều tang vật liên quan đến vụ đánh bạc.

Trước đó, vào 14 giờ ngày 15/1, tổ công tác bất ngờ đột kích vào khu đất trống nằm sâu trong rừng cao su, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà. Tại đây, lực lượng chức năng đã khống chế 56 đối tượng. Qua xác minh, sàng lọc, hiện đang tạm giữ 37 đối tượng để điều tra. 

Bước đầu xác định sòng bạc trên do Võ Hoàng Vũ (thường gọi “Vũ Chín em”), Cao Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Định đều ngụ huyện Nhơn Trạch đứng ra tổ chức và thu tiền xâu các con bạc đến chơi. Hàng ngày, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục con bạc từ khu vực TP.HCM, các huyện lân cận đến tham gia đánh bạc.

Lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động, địa điểm mà các đối tượng chọn đặt làm sòng bạc nằm cách xa khu dân cư, ít người qua lại. Để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng bố trí nhiều lớp cảnh giới ở các lối vào và thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ