Đồng Nai: Lực lượng Công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm

GD&TĐ - Tối ngày  4/11, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, phục hồi phát triển kinh tế trong trạng thái “bình thường mới”.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo TP Biên Hòa động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ trước giờ ra quân.
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo TP Biên Hòa động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ trước giờ ra quân.

Tới dự buổi lễ, có Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo TP Biên Hoà và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng bảo vệ dân phố.

Theo lãnh đạo Công an TP Biên Hoà, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đến nay cơ bản các hoạt động đã trở lại trạng thái “bình thường mới”. Do vậy, bên cạnh việc phòng chống dịch, Công an TP Biên Hoà sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, từng bước phục hồi kinh tế xã hội tại địa phương.

Lực lượng tham gia diễu hành tại buổi lễ.
Lực lượng tham gia diễu hành tại buổi lễ.

Cụ thể, Công an TP Biên Hoà sẽ tập trung đấu tranh, triệt xoá các băng nhóm, tổ chức tội phạm về “tín dụng đen”, băng nhóm phân lô bán nền, tranh giành đất đai, đòi nợ thuê, cướp giật và trộm cắp tài sản. Các tụ điểm đánh bạc, ma tuý cùng các đường dây lừa đảo thông qua các trang mạng xã hội. Đấu tranh các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh để thực hiện hành vi sai trái. Bên cạnh đó, giảm thiểu tai nạn giao thông, cháy nổ.

Trong trại thái bình thường mới, mọi hoạt động đang dần khôi phục và lấy lại sức sống vốn có. Tuy nhiên, lực lượng Công an sẽ tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo phương tiện, trang thiết bị và nguồn nhân lực luôn sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh có chiều hướng phức tạp.

Sau buổi lễ, Công an TP Biên Hoà và Công an các phường, xã cùng nhiều đơn vị liên quan đã tiến hành ra quân tuần tra, kiểm soát nhằm tấn công triệt xoá các loại tội phạm trên địa bàn. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự, mang lại cuộc sống an toàn cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.