Đồng Nai ghi nhận hơn 200 ca mắc Covid-19 cộng đồng

GD&TĐ - Ngành y tế Đồng Nai nhận định, đây là dấu hiệu đáng lo ngại, bởi những ngày gần đây, nhiều người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện nghiêm 5K.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 28/10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 753 ca bệnh Covid-19 mới, trong đó có 229 ca trong cộng đồng tại 10/11 huyện, thành phố (tăng 68,4% so với ngày hôm trước), 65 ca trong khu vực phong tỏa, 459 ca trong các khu cách ly tập trung.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai nhận định, đây là dấu hiệu đáng lo ngại, bởi những ngày gần đây, nhiều người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện nghiêm 5K.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, có những trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Cộng dồn trong 7 ngày gần đây, toàn tỉnh ghi nhận 729 ca mắc Covid-19 cộng đồng, tăng 757% so với 7 ngày trước đó.

Trong số 229 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng mới ghi nhận này, H.Long Thành ghi nhận nhiều nhất với 115 ca (ngụ tại 13/14 xã, thị trấn của huyện gồm: An Phước, Bàu Cạn, Bình An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Đức, Long Phước, Lộc An , Phước Bình, Phước Thái, Tam An, TT.Long Thành). Các ca bệnh này lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Tiếp đó là H.Vĩnh Cửu ghi nhận 56 ca (ngụ tại các xã: Bình Lợi, Tân An, Tân Bình, Vĩnh An, Thạnh Phú, Thiện Tân, Vĩnh Tân). Trong đó, có 25 ca liên quan đến ổ dịch Công ty Chang Shin, 9 ca liên quan đến ổ dịch Công ty Giày Việt Vinh.

TP.Biên Hòa ghi nhận 17 ca (ngụ tại: An Bình, Bình Đa, Long Bình, Long Bình Tân, Tam Phước, Tân Vạn, Thống Nhất, Trảng Dài). Đa phần các trường hợp chưa rõ nguồn lây, đang điều tra dịch tễ.

H.Nhơn Trạch ghi nhận 11 ca ngụ tại Hiệp Phước, Phước Thiền.

H.Thống Nhất ghi nhận 10 ca (ngụ tại các xã: Gia Kiệm, Gia Tân 3, Lộ 25,TT.Dầu Giây). Trong đó, có 1 ca về từ TP.HCM, 3 ca liên quan ổ dịch Công ty Pou Sung, 5 ca liên quan ổ dịch Công ty Dona Pacific.

H. Cẩm Mỹ ghi nhận 10 ca (ngụ tại các xã: Nhân Nghĩa, Thừa Đức, Xuân Đường, Xuân Tây), trong đó có 2 trường hợp là công nhân Công ty Chang Shin Long Thành, 1 trường hợp công nhân Công ty Elite (Long Thành) và 7 ca lây nhiễm thứ phát.

H.Định Quán ghi nhận 2 ca (ngụ tại ấp Tam Bung, xã Phú Cường). Các ca bệnh cùng gia đình di chuyền về địa phương từ TP.Biên Hòa, thực hiện xét nghiệm tại địa phương có kết quả dương tính.

TP. Long Khánh ghi nhận 2 ca ngụ tại Hàng Gòn, Phú Bình. Trong đó 1 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh.

H.Trảng Bom ghi nhận 2 ca ngụ tại Bình Minh, Giang Điền. Tong đó 1 ca làm việc tại Công ty Long well.

H. Xuân Lộc ghi nhận 4 ca (ngụ tại các xã: Lang Minh, Xuân Phú, Xuân Thành). Nguồn lây do tiếp xúc F0 đã xác định tại Bình Thuận, TP. HCM, Công ty TNHH Pou Sung.

Sở Y tế Đồng Nai đặc biệt nhấn mạnh, người dân cần hết sức cảnh giác, không được chủ quan, lơ là phòng chống dịch Covid-19. Nếu chủ quan lơ là, dịch bệnh sẽ tiếp tục tăng và khi đó, đời sống, việc làm của người dân sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Theo Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, công an các địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, nhất là vi phạm quy định 5K.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Paris Hilton và ngôi nhà bị hỏa hoạn.

Tổ ấm của loạt sao Hollywood bị lửa thiêu rụi

GD&TĐ - Trên trang cá nhân, nhiều ngôi sao liên tục chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự tiếc nuối, xót xa khi tổ ấm của họ bị thiêu rụi sau thảm họa cháy rừng bùng phát tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 7/1.

Các khách hàng quốc tế làm việc với Công ty TNHH May mặc Dony để đặt đơn hàng. Ảnh: Q.H

Doanh nghiệp 'đầy ắp' đơn hàng

GD&TĐ - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, nhiều doanh nghiệp khu vực phía Nam đã nhận được các tín hiệu tích cực trong lĩnh vực xuất khẩu.

Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy. Ảnh: NVCC

'Sao tháng Giêng' truyền cảm hứng

GD&TĐ - Phạm Nguyễn Như Quỳnh - nghiên cứu sinh ngành Hóa học tại Trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) nhận Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2024.

Một cụm gò mộ Silla ở Kyungju, Gyeongju. Ảnh: Thecollector.com

Kho báu gò mộ Silla

GD&TĐ - Với người Hàn Quốc, thời Silla (57 TCN – 935) vẫn còn hiển hiện ở hệ thống gò mộ cùng tên nằm trong 'thành phố vàng' Gyeongju.