Đồng Nai: Diễn biến mới vụ nhóm đối tượng hung hãn xông vào trụ sở công an xã cướp tài sản

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin mới liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng có hành vi xông vào trụ sở công an xã cướp tài sản.

Ngày 30/3, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Cước (SN 1985, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về tội Cướp tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Liên quan đến vụ việc, 4 bị can Dương Tấn Dũng (SN 1997), Trần Long (SN 1987), Nguyễn Xuân Lĩnh (SN 1992) và Ngô Văn Công (SN 1990, đều quê tỉnh Phú Yên, tạm trú xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) bị đề nghị truy tố tội Cướp tài sản.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, vào lúc 21h ngày 2/11, trong lúc Công an xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch) thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Lý Tự Trọng (thuộc ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân) thì phát hiện Lê Cước điều khiển xe mô tô không mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên đã đưa về trụ sở công an xã để xử lý.

Do vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid -19, Cước bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ CMND, Giấy phép lái xe cùng xe mô tô, riêng đối tượng được cho về nhà.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án.
Các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Vừa rời khỏi trụ sở công an xã, Cước đã gọi điện cho Nguyễn Xuân Lĩnh mang vũ khí đến, sau đó Lĩnh rủ thêm Dương Tấn Dũng, Trần Long và Ngô Văn Công đi cùng.

Đến 23h10’ cùng ngày, các đối tượng trên hết sức hung hãn khi xông vào trụ sở Công an xã Long Tân, dùng hung khí đe dọa, đuổi đánh một cán bộ công an viên đang trực, đồng thời đập phá nhiều tài sản.

Sau đó, nhóm đối tượng bẻ khóa cổ xe mà công an xã đã tạm giữ của Cước đem về nhà trọ tại ấp Vĩnh Tuy (xã Long Tân) để cất giấu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành điều tra, truy bắt được 4 đối tượng: Cước, Dũng, Long, Lĩnh. Riêng đối tượng Công cũng đã ra Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú vào ngày 3/11.

Theo kết luận điều tra, Lê Cước đã dùng dao chém vào xe mô tô, dùng gậy đập vào các cánh cửa của trụ sở làm hư hỏng 5 cửa kính, 1 màn hình máy tính, 1 cây quạt, 1 xe máy trong trụ sở Công an xã Long Tân trị giá thiệt hại gần 16 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.