Đồng Nai: Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi nhận hồ sơ tuyển sinh

GD&TĐ - Ngày 1/7, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các trường phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Các trường tại Đồng Nai phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.
Các trường tại Đồng Nai phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cấp bậc học mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn xây dựng và triển khai các phương án phòng, chống dịch hiệu quả trong công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

Cụ thể, các trường phải bố trí lịch tiếp nhận hồ sơ theo khung thời gian khác nhau. Thông báo lịch, phổ biến, quán triệt cho phụ huynh đến nộp hồ sơ cho con theo các khung giờ dự kiến theo lịch.

Hạn chế tối đa việc tập trung đông người nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19, khuyến khích việc nhận hồ sơ tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

Bố trí lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn, yêu cầu phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, khi đến nộp hồ sơ, đặc biệt là việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn.

Không để xảy ra tình trạng tụ tập, xô đẩy, chen lấn, mất an ninh trật tự tại khu vực sân trường, cổng trường, nơi cấp phát và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

Hình ảnh nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường Thực hành Sư phạm Đồng Nai đêm ngày 30/6 khiến nhiều người lo ngại về an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
Hình ảnh nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường Thực hành Sư phạm Đồng Nai đêm ngày 30/6 khiến nhiều người lo ngại về an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, hình ảnh nhiều phụ huynh xếp hàng từ 12h đêm đến tận sáng trước cổng Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai để nộp hồ sơ cho con đã gây nhiều lo ngại về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học trong những ngày đầu nhận hồ sơ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...