Ngày 19/8, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Điện Biên đồng loạt khởi công 3 dự án trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, tại phường Điện Biên Phủ.
Dự lễ khởi công tại Dự án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam có các ông: Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Việc đồng loạt khởi công các công trình lớn vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo thêm quỹ đất ở, hạ tầng thương mại, dịch vụ hiện đại mà còn góp phần chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị Điện Biên theo hướng văn minh, hiện đại.
Trong số các công trình khởi công, Dự án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ tổ dân phố 17, 18 Him Lam, tổng vốn đầu tư gần 981 tỷ đồng, diện tích 4,8ha, gồm khu đất ở liền kề, tòa nhà thương mại – dịch vụ cao 12 tầng và hạ tầng đồng bộ.
Công trình khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn kiến trúc, đồng thời giải quyết tình trạng ngập úng nhiều năm tại khu vực.

Cùng thời điểm, tỉnh Điện Biên cũng khởi công Dự án Khu dân cư đô thị Mường Thanh A do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại NQT Quảng Ninh làm chủ đầu tư được đánh giá là điểm nhấn với thiết kế hiện đại, đồng bộ cùng chợ Mường Thanh, chú trọng không gian cây xanh, tạo môi trường sống xanh cho phường Điện Biên Phủ.
Dự án có quy mô 5,49ha, tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng.

Dự án Bảo tàng tỉnh Điện Biên với tổng vốn 150 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cũng được khởi công. Công trình gồm nhà 3 tầng, diện tích gần 6.000m2 sàn, kết hợp không gian trưng bày, quảng trường văn hóa - truyền thống, gắn kết với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và các di tích lịch sử, hình thành trung tâm “Văn hóa - lịch sử” đặc trưng của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh, các dự án khởi công hôm nay là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh trong việc tạo đột phá hạ tầng, phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao đời sống Nhân dân.
Thành công này có được nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đại diện các chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình thi công; phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch, góp phần phát triển đô thị Điện Biên Phủ theo hướng văn minh, hiện đại.