Chính phủ Đan Mạch vừa công bố khởi động chương trình hiện đại hóa hải quân đầy tham vọng nhằm tăng cường an ninh quốc gia và nâng cao vai trò của nước này trong các hoạt động của NATO.
Theo trang Naval News đưa tin vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, Hải quân Hoàng gia Đan Mạch sẽ được bổ sung hàng chục tàu chiến và hệ thống tác chiến mới trong những năm tới, với ngân sách ban đầu của chương trình được ấn định ở mức 4 tỷ kroner (khoảng 615 triệu đô la Mỹ).
Trọng tâm chính là tăng cường nhanh chóng năng lực trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng, bao gồm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng dưới nước và ứng phó với những thách thức ở khu vực Baltic và Bắc Cực.
Một yếu tố quan trọng của chương trình là đảm bảo an ninh cho hạ tầng dưới nước, chẳng hạn như đường ống dẫn khí và cáp viễn thông chạy dọc đáy biển Baltic.
Sau các sự cố như cáo buộc phá hoại Nord Stream năm 2022, Đan Mạch sẽ noi gương Vương quốc Anh bằng cách mua một tàu chuyên dụng để thực thi nhiệm vụ, được trang bị tàu ngầm không người lái và hệ thống sonar.
Ngoài ra như Maritime Hub đưa tin vào ngày 6 tháng 4 năm 2025, chương trình sẽ phát triển một loạt các hệ thống hàng hải tự động, bao gồm phương tiện ngầm không người lái (UUV) để rà phá thủy lôi và xuồng không người lái trên mặt nước để tăng cường giám sát.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen, những công nghệ này sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong các hoạt động hải quân hiện đại.
Chương trình cũng kêu gọi mua sắm 4 tàu đa năng để thực hiện vai trò ứng phó tràn dầu và hóa chất trong khi hỗ trợ các hoạt động quân sự như rải thủy lôi và giám sát dưới nước.
Những con tàu này, như trang Defense News đã lưu ý vào ngày 22 tháng 4 năm 2025, sẽ là xương sống của nỗ lực ứng phó với các mối đe dọa môi trường, nhưng thiết kế module của chúng sẽ cho phép được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu quân sự, bao gồm cả huấn luyện và tuần tra.
Ngoài ra, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Đan Mạch - đơn vị thực hiện nhiệm vụ an ninh cảng, cứu hộ và giám sát vùng nước ven biển, sẽ nhận được 21 tàu mới để thay thế hạm đội cũ kỹ của mình.
Theo Army Recognition ngày 31 tháng 3 năm 2025, các nền tảng nói trên sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng hoạt động trong môi trường ven biển phức tạp.

Về lâu dài, Đan Mạch có ý định tăng cường đóng góp cho các hoạt động của NATO và hiện đại hóa khả năng chiến đấu của hải quân. Như đã nêu trên trang Naval News ngày 23 tháng 4 năm 2025, sự chú ý đặc biệt đang được dành cho việc đổi mới ba khinh hạm lớp Iver Huitfeldt được đưa vào biên chế năm 2011.
Được trang bị cảm biến và hệ thống tên lửa tiên tiến, các tàu này đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc phòng thủ tên lửa của NATO. Tuy nhiên sự cố xảy ra vào năm 2024, liên quan đến hệ thống vũ khí trên khinh hạm Iver Huitfeldt ở Biển Đỏ và lỗi hệ thống tên lửa trên tàu Niels Juel, đã làm nổi bật nhu cầu cải tiến khẩn cấp.
Trang Defense News đưa tin vào ngày 4 tháng 4 năm 2024 rằng Bộ Quốc phòng Đan Mạch đang xem xét các phương án thay thế hoàn toàn các khinh hạm hoặc nâng cấp chúng, tập trung vào hệ thống phòng không và khả năng tấn công để chống lại mối đe dọa từ vũ khí siêu thanh và các cuộc tấn công tên lửa lớn.