Động đất mạnh 8,1 độ rung chuyển bờ biển Mexico gây sóng thần

GD&TĐ - Ít nhất 5 người đã chết bao gồm 2 trẻ em sau khi trận động đất mạnh 8,1 độ richter xảy ra ngoài bờ biển Mexico vào đêm qua (7/9), gây ra sóng thần.  

Động đất mạnh 8,1 độ rung chuyển bờ biển Mexico gây sóng thần

Trận động đất được cảm nhận thấy ở khắp Mexico, làm nhiều ngôi nhà bị sập, rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô và khiến một triệu người không có điện. Một số thông tin cho biết dư chấn của trận động đất này được phát hiện cách xa tâm chấn hơn 2.000 km đến tận Austin, Texas – Mỹ.

Một cơn sóng thần cũng đã được phát hiện ở Mexico sau khi trận động đất trên xảy ra ở độ sâu 69km.

Rất nhiều người sợ hãi đã chảy ra đường phố sau trận động đất, dư chấn của nó gây ra mạnh hơn cả trận động đất năm 1985 xảy ra ở thủ đô Mexico, khiến hàng ngàn người thiệt  mạng.

Một số hình ảnh về trận động đất mới xảy ra:

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát
 Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát
Tại một bệnh viện, bệnh nhân được sơ tán ra bên ngoài
 Tại một bệnh viện, bệnh nhân được sơ tán ra bên ngoài
Người dân đổ ra đường sau động đất
 Người dân đổ ra đường sau động đất
Tại một trung tâm mua sắm
 Tại một trung tâm mua sắm
Sau động đất, mọi người đi ra từ các quán bar
 Sau động đất, mọi người đi ra từ các quán bar
Cảm giác thấp thỏm sau động đất
 Cảm giác thấp thỏm sau động đất
Quang cảnh trận động đất xảy ra ở Mexico năm 1985 khiến hàng ngàn người thiệt mạng
 Quang cảnh trận động đất xảy ra ở Mexico năm 1985 khiến hàng ngàn người thiệt mạng
Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.

Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông (Ninh Bình) hướng dẫn học sinh thực hành làm sản phẩm STEM “Cây gia đình”. Ảnh: NTCC

Khi nào thầy cô trở thành nhân tố trung tâm của đổi mới?

GD&TĐ - Để nhà giáo thực sự “sống được bằng nghề” và sống xứng đáng với nghề, ngoài việc cải thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hay các cơ chế đặc thù, vấn đề cốt lõi là xây dựng niềm tin xã hội và sự tôn trọng dành cho người thầy.