Đồng chí Lâm Văn Mẫn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

GD&TĐ - Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp thông qua Nghị quyết Đại hội, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV. Ông Lâm Văn Mẫn được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Lâm Văn Mẫn, tân Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.
Ông Lâm Văn Mẫn, tân Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 51 người; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 người. Tại Kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 15 người.

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ HĐND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào (Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy) và ông Trần Văn Lâu (Đại tá, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh) được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra gồm 11 người, ông Nguyễn Văn Thống tái đắc cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Lâm Văn Mẫn, tân Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025, sinh năm 1970, quê huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng). Ông có trình độ cử nhân Luật và Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Lâm Văn Mẫn từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Sóc Trăng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ông được bầu Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 2015, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, cũng trong năm này, ông được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 2016, ông tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tháng 1/2020, ông được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, thay người tiền nhiệm là ông Huỳnh Văn Sum nghỉ hưu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.