"Đóng băng" hơn 6.000m2 đất vàng dính đến sai phạm ông Vũ Huy Hoàng

Theo Người lao động, Bộ Công an có công văn đề nghị UBND TP HCM tạm ngừng mọi giao dịch, chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với khu đất trên. 

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đề nghị tạm ngừng việc thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Quảng trường Mê Linh (tiền thân là Công ty CP Đầu tư Sabeco Pearl).

"Đóng băng" hơn 6.000m2 đất vàng dính đến sai phạm ông Vũ Huy Hoàng ảnh 1
Hơn 6.000m2 đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng

Liên quan đến vụ việc này, ông Vũ Huy Hoàng (SN 1953, đã bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương), ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan, Bộ Công an cũng đã có công văn đề nghị xử lý đối với  tài sản có liên quan đến vụ án. Lô đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được xác định là tang vật của vụ án liên quan tới sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa và ông Phan Chí Dũng chịu trách nhiệm chính và xuyên suốt về những sai phạm trong việc chấp thuận cho Sabeco hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân mới, và chấp thuận giá khởi điểm để thoái 26% vốn góp của Sabeco tại Công ty Sabeco Pearl.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ