Đón làn sóng dịch chuyển
Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, tỉnh Hưng Yên nổi lên như điểm đến chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn.
Tháng 12/2025, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 149 về đẩy mạnh thu hút đầu tư trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghiệp an ninh mạng, công nghiệp bán dẫn, linh kiện điện tử, phát triển sản phẩm công nghệ số.
Mục tiêu nhằm thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp lĩnh vực bán dẫn, an ninh mạng và các nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), khu công nghệ cao…
Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh thu hút ít nhất 10 dự án đầu tư trong các lĩnh vực này; hình thành 1 khu công nghệ cao, 1 khu công nghệ thông tin tập trung và 1 trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật hiện đại.
Theo định hướng phát triển và thu hút đầu tư, từ nay đến năm 2030, Hưng Yên cần khoảng 150 nghìn đến 170 nghìn lao động để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện tử và chuyển đổi số.
Xác định nhân lực là yếu tố quyết định, Hưng Yên định hướng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn chuyển dịch cơ cấu đào tạo theo nhu cầu thị trường, tập trung vào các ngành công nghệ cao, đặc biệt ngành công nghiệp bán dẫn.
Ông Nguyễn Phúc Hiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 14 trường cao đẳng (7 trường trực thuộc tỉnh, 3 trường thuộc Bộ, ngành Trung ương, 4 trường ngoài công lập), với tổng quy mô đào tạo trên 11.000 người/năm. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương chủ động nguồn nhân lực kỹ thuật cao phục vụ phát triển công nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và phát triển công nghiệp bán dẫn.
Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, qua khảo sát, đánh giá năng lực cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo, ngành Giáo dục nhận định một số trường có khả năng tiệm cận và từng bước triển khai đào tạo lĩnh vực bán dẫn, như: Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên; Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Bắc Bộ. Đây đều là những cơ sở đào tạo có thế mạnh về điện, điện tử, cơ điện tử, tự động hóa - những ngành nghề có tính nền tảng và liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bán dẫn.
Trong bối cảnh tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đặc biệt các dự án công nghệ cao, việc chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng là yêu cầu cấp thiết, mục tiêu của tỉnh trong thời gian sớm nhất sẽ có ít nhất 1 trường cao đẳng trên địa bàn được mở mã ngành đào tạo về bán dẫn.
Đưa ngành bán dẫn vào đào tạo
Theo ông Đặng Nguyên Mạnh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, lĩnh vực công nghiệp bán dẫn được nhà trường đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng trong chiến lược phát triển thời gian tới.
Trường có thế mạnh ở các nhóm ngành gần với lĩnh vực bán dẫn như điện, điện tử công nghiệp, cơ khí, công nghệ động lực và công nghệ thông tin. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước tiếp cận đào tạo nhân lực bán dẫn. Cùng đó, trường có lợi thế trong hợp tác doanh nghiệp và địa bàn tuyển sinh còn nhiều tiềm năng.
Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn hiện nay đối với các cơ sở dạy nghề như: Hệ thống trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu đặc thù; đội ngũ giảng viên không được đào tạo chuyên sâu về bán dẫn; chương trình, giáo trình, tài liệu và thiết bị phục vụ đào tạo còn thiếu.
Về định hướng cụ thể, nhà trường sẽ phối hợp với đối tác công nghệ triển khai thí điểm các khóa đào tạo ngắn hạn; tiếp nhận chuyển giao giáo trình quốc tế và cử giảng viên đi tu nghiệp trong và ngoài nước để tiếp cận công nghệ mới.
“Mục tiêu là từng bước mở ngành đào tạo bán dẫn ở trình độ trung cấp và cao đẳng, trước mắt đào tạo sơ cấp để nâng cao tay nghề cho lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn”, ông Mạnh cho biết.
Cùng chung định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn mới, Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên xác định rõ định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn như điện tử, cơ điện tử và tiến tới công nghiệp bán dẫn.
Theo ông Nguyễn Khắc Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường, với quy mô trên 4.000 học sinh, sinh viên và 34 ngành nghề đào tạo, nhiều ngành đào tạo của trường có tính liên thông và tiệm cận với lĩnh vực bán dẫn như điện tử công nghiệp, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, tự động hóa, cơ điện tử… Đây được xem như nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu hơn về vi mạch và bán dẫn trong thời gian tới.
Đáng chú ý, trong chương trình đào tạo hiện hành, nhà trường đã bước đầu giới thiệu các nội dung liên quan đến thiết kế chip, ứng dụng công nghệ số trong tự động hóa, điều khiển và sản xuất thông minh. Một số học phần tích hợp kiến thức về thiết kế mạch, điều khiển tự động, lập trình nhúng - những lĩnh vực có liên quan mật thiết đến chuỗi sản xuất bán dẫn.
Hiện, nhà trường hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp lớn, tập đoàn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Thông qua hoạt động đưa sinh viên đi thực tập, thực hành tại nhà máy, môi trường sản xuất thực tế, kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp của sinh viên được nâng cao rõ rệt. Đây cũng là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, xây dựng chương trình và tuyển dụng sau tốt nghiệp.
Với tầm nhìn, định hướng cũng như sự chuẩn bị bài bản về cả quy mô lẫn chất lượng từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho hệ sinh thái bán dẫn tại Hưng Yên.
“Tuy chưa chính thức mở ngành đào tạo chuyên sâu về bán dẫn nhưng lãnh đạo nhà trường đã và đang nghiên cứu, xây dựng đề án để từng bước triển khai trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao của Hưng Yên và khu vực”, ông Nguyễn Khắc Ngọc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, cho biết.