Trước trận đấu trên sân Bukit Jalil tối 10/6, Malaysia từng lép vế hoàn toàn trước tuyển Việt Nam khi chỉ thắng 5, hòa 3 và thua tới 15 trận trong tổng số 23 lần gặp nhau.
Suốt 11 năm qua những chú "Hổ Mã Lai" không biết mùi chiến thắng trước đội bóng áo đỏ, với 7 thất bại và một trận hòa.
Lần gần nhất Malaysia thắng tuyển Việt Nam là ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2014, khi thầy trò HLV Toshiya Miura thua 2-4 trên sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi tối 10/6 khi Malaysia trình làng một đội hình có đến 9 cầu thủ nhập tịch, bao gồm 8 cầu thủ gốc Argentina và 1 gốc Australia.
Sau 45 phút đầu giữ sạch lưới, hàng thủ Việt Nam bắt đầu sụp đổ từ phút 49 khi cú sút xa của Joao Figueiredo đập người Đỗ Duy Mạnh đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip bó tay.
Tiếp đó, lần lượt Rodrigo Holgado (phút 59), Corbin-Ong (phút 67) và Dion Cools (phút 88) ghi thêm ba bàn, khép lại chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.
Đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia.
Trước đó, tuyển Việt Nam chỉ từng thua 0-4 trước Thái Lan ở chung kết SEA Games 1995 và bán kết AFF Cup 2002.
Nếu tính mọi đấu trường, thất bại nặng nề nhất của đội tuyển Việt Nam là trận thua 0-6 trước Hàn Quốc trong trận giao hữu trên sân Suwon World Cup ngày 17/10/2023.
Thất bại này còn khiến cơ hội giành vé vào VCK Asian Cup 2027 của Việt Nam trở nên mong manh. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi xuống vị trí thứ hai bảng đấu với 3 điểm và hiệu số +1, trong khi Malaysia vươn lên dẫn đầu với 6 điểm và hiệu số +6.
Theo điều lệ giải, chỉ đội đầu bảng mới chắc suất đi tiếp. Do đó, tuyển Việt Nam buộc phải thắng cả hai trận còn lại và đánh bại Malaysia với cách biệt tối thiểu 5 bàn ở trận tái đấu tại Mỹ Đình vào tháng 3/2026.
Nếu chỉ thắng với cách biệt 4 bàn, đôi bên sẽ phải so hiệu số bàn thắng, số bàn ghi được, điểm fair-play, thậm chí là bốc thăm để phân định ngôi đầu.