Đội tuyển Việt Nam: Nguy cơ vỡ mộng World Cup

GD&TĐ - Những biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang đẩy đội tuyển Việt Nam vào tình thế khó khăn, bị động ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Công Phượng trong trận gặp UAE trên sân Mỹ Đình.
Công Phượng trong trận gặp UAE trên sân Mỹ Đình.

Thậm chí, nếu đề xuất của Malaysia được chấp nhận, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đối mặt với nguy cơ đánh mất ngôi đầu bảng và suất vào vòng đấu loại cuối cùng tranh vé đến Qatar năm 2022.

Hệ lụy từ đại dịch Covid-19

Theo lịch dự kiến của LĐBĐ châu Á (AFC), các trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 3 và tháng 6/2021.

Đội tuyển Việt Nam còn 3 trận, lần lượt gặp Malaysia, Indonesia và UAE. Trong đó, 2 trận gặp Malaysia và UAE có tính quyết định. Lịch thi đấu trên vốn mang lại lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo bởi bóng đá Việt Nam không chịu ảnh hưởng quá lớn từ Covid-19. V-League 2021 đã khởi tranh.

Đội tuyển quốc gia sẽ có sự chuẩn bị tốt khi vòng loại World Cup thi đấu trở lại. Trái ngược với đó, cả Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều chưa thể tổ chức giải VĐQG.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 3/2021 khó lòng thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Vậy nên, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng đánh mất lợi thế trên bởi phần còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup khu vực châu Á sẽ được đẩy lịch sang tháng 6 và được tổ chức tập trung tại một quốc gia.

AFC đã đồng ý để các bảng đấu tự thỏa thuận, tìm ra phương án phù hợp. Riêng với bảng G, LĐBĐ Malaysia (FAM) là đơn vị được giao trách nhiệm đưa ra kế hoạch và thống nhất phương án.

Chia sẻ trên New Straits Times (Malaysia), Tổng thư ký FAM, ông Stuart Ramalingam cho biết: “Tình hình Covid-19 tại Malaysia vẫn đang diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến đời sống thể thao tại đây.

Cho đến hiện tại, Đội tuyển Malaysia chưa thể hội quân đầy đủ để tập huấn, trong khi thời gian diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup đã cận kề. Chúng tôi muốn chơi cả 3 trận còn lại trong tháng 6 và trên cùng một địa điểm. Hiện đã có 4 đội bóng ở bảng G đồng ý dời lịch thi đấu phần còn lại sang tháng 6”.

Cũng theo ông Stuart Ramalingam, FAM sẽ sớm đàm phán với LĐBĐ Việt Nam (VFF) để đi đến quyết định cuối cùng. Hiện chưa rõ quyết định của VFF nhưng ngay cả khi phản đối kế hoạch trên, chúng ta cũng khó thay đổi tình hình trước lựa chọn của số đông.

Nếu bảng G đồng ý với phương án này, cả Malaysia và Thái Lan đều có thêm thời gian để chuẩn bị cho các trận còn lại của vòng loại World Cup. Tương tự là trường hợp của UAE, đội bóng đang cần thời gian để xây dựng lối chơi sau khi tái bổ nhiệm HLV Bert van Marwijk.

Không chỉ vậy, theo nhiều nguồn tin từ Malaysia, Thái Lan và UAE đều đã xin đăng cai tổ chức các trận còn lại của bảng G. Nếu nhận được sự đồng ý, đây là điều bất lợi khách quan nữa đổ lên đầu thầy trò HLV NPark Hang Seo bởi Thái Lan và UAE là 2 trong số các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng G. 

HLV Park Hang Seo đang đối mặt với nhiều bài toán khó ngay đầu năm 2021.
HLV Park Hang Seo đang đối mặt với nhiều bài toán khó ngay đầu năm 2021.

Liên tiếp tin dữ

HLV Park Hang Seo đang nghỉ phép ở Hàn Quốc nhưng ông liên tiếp đón nhận những tin không vui về nhân sự.

Trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa tại vòng 2 V-League 2021, ĐKVĐ Viettel chỉ  kiếm được 1 điểm trước đội chủ nhà. Không những bị chia điểm, Viettel còn chịu tổn thất lớn về lực lượng. Sau tình huống tranh chấp bóng quyết liệt với Paulo Pinto ở phút 61, Đức Chiến bị đau, phải rời sân nhường chỗ cho Khắc Ngọc.

Theo chẩn đoán của bộ phận y tế, cầu thủ người Hải Dương bị đứt dây chằng chéo trước, cần tiến hành phẫu thuật và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 - 9 tháng.

Trong những trận đấu vừa qua, hàng thủ của nhà ĐKVĐ vắng Quế Ngọc Hải vì rách cơ đùi, Đức Chiến thi đấu hiệu quả bên cạnh Bùi Tiến Dũng. Trước đó, Chiến cũng là một trong những nhân tố quan trọng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Ở giải đấu trên đất Philippines, Đức Chiến chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự.

Với sự trưởng thành nhanh chóng, cầu thủ của Viettel vừa được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển Việt Nam hồi tháng 12/2020, hứa hẹn trở thành nhân tố trụ cột cho hàng phòng ngự. Nhưng với chấn thương đứt dây chằng chéo trước, mùa giải 2021 coi như chấm dứt với trung vệ của Viettel.

Không chỉ có vậy, Đặng Văn Lâm chính thức bị CLB Muangthong Utd (Thái Lan) kiện lên FIFA. Thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam bị kiện với lý do tự ý bỏ tập, không liên lạc với CLB và đơn phương hủy hợp đồng.

Trước đó, người đại diện của thủ môn này, ông Andrey Grushin khẳng định Văn Lâm đã trở thành cầu thủ tự do và có quyền chấm dứt hợp đồng với Muangthong Utd vì đội bóng Thái Lan vi phạm các điều khoản về tài chính. Tất nhiên, CLB Thái Lan không chấp nhận lý lẽ của Andrey Grushin.

Chia sẻ với Thairath, ông Wilak Lohtong cho biết: “Chúng tôi đã cho Văn Lâm cơ hội ngồi lại thương lượng, nhưng phía cậu ấy từ chối. Bây giờ, cậu ấy đã hết cơ hội. Chúng tôi đã gửi hồ sơ kiện Văn Lâm lên FIFA và mọi thứ đang diễn ra theo đúng quy trình.

Những gì xảy ra đều là lỗi của Văn Lâm và người đại diện của cậu ấy tự tạo ra mọi vấn đề. Văn Lâm tỏ ra không vui khi trở thành thủ môn dự bị cho Somporn Yos - một người chưa hề khoác áo đội tuyển quốc gia. Trên thực tế, Văn Lâm cũng nên biết rằng phong độ của cậu ấy đã sa sút đáng kể trong quãng thời gian gần đây”.

Sau khi đơn phương hủy hợp đồng với Muangthong Utd, Văn Lâm và người đại diện đã đàm phán trực tiếp với CLB Nhật Bản, Cerezo Osaka. Tuy vậy, thương vụ này đang bị trì hoãn sau khi Muangthong Utd khởi kiện thủ môn tuyển Việt Nam. Trong cuộc chiến pháp lý này, bên nào thua kiện đều chịu hậu quả rất lớn. CLB Muangthong United sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm ở Thai League, xuống hạng hoặc thậm chí là cấm thi đấu vĩnh viễn. Còn với Đặng Văn Lâm, thủ môn tuyển Việt Nam không những bị phạt tiền, mà còn có thể bị cấm thi đấu trong thời gian dài vì vi phạm hợp đồng.

Như vậy, Đức Chiến chắc chắn không thể tham dự phần còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cùng đội tuyển Việt Nam (kết thúc trong tháng 6/2021). Văn Lâm đối mặt với tương lai khó lường và cả nguy cơ bị cấm thi đấu. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải cũng như Duy Mạnh, Đình Trọng hay Văn Hậu đang phải vật lộn với chấn thương ở những mức độ khác nhau. Hàng phòng ngự trứ danh của đội tuyển Việt Nam, vốn là thương hiệu của ông Park Hang Seo có nguy cơ “vỡ toang” ngay trước những vòng đấu quyết định.

Việt Nam đánh bại Malaysia 1 - 0 trong trận lượt đi tại Mỹ Đình.
Việt Nam đánh bại Malaysia 1 - 0 trong trận lượt đi tại Mỹ Đình.

Bài toán hàng công

Cơn đau đầu của HLV Park Hang Seo chưa dừng lại. Trước khi về Hàn Quốc nghỉ phép, ông Park tiếp tục để lại những lời than phiền về tình trạng thiếu tiền đạo do 80% các CLB ở V-League dùng ngoại binh đá ở vị trí này. Tuy nhiên, ông Park “kêu khổ” thì cứ kêu còn các CLB vẫn cứ làm tiếp công việc của mình là chiêu mộ thêm các ngoại binh, nhất là vị trí tiền đạo. Thực ra ông Park than phiền là cũng có lý do bởi kể từ năm 2018 tới giờ, đội tuyển vẫn chưa thể tìm thêm các gương mặt sáng giá trên hàng công.

“Vấn đề ở đây là chúng ta đang yếu tiền đạo. Tôi không muốn nói riêng đến từng cá nhân nhưng phải thừa nhận Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh – 3 tiền đạo chơi ở trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển, dù chưa nổi trội hôm nay, nhưng tôi cũng không tìm được ai tốt hơn họ. Đó là vấn đề đấy. Hãy hỏi xem vì sao bóng đá Việt Nam lại rơi vào tình trạng thiếu tiền đạo như vậy. Các tiền đạo U22 Việt Nam về CLB cũng dự bị. Tôi mong VFF, VPF nên xây dựng cơ chế, áp dụng một định mức rằng sẽ có bao nhiêu cầu thủ trẻ hay cụ thể là tiền đạo trẻ được vào sân thi đấu cho một trận. Chứ hiện giờ, ở V-League, 80% đội dùng ngoại binh đá tiền đạo”, ông Park cho biết.

Thực tế, các CLB tiếp tục chiêu mộ thêm cầu thủ ngoại và gia cố hàng công bất chấp việc ông thầy của đội tuyển quốc gia nhiều lần kêu khó, kể cả trong lần gặp Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. SLNA tăng cường hàng công là tiền đạo Bruno Henrique, người từng khoác áo HL Hà Tĩnh ở mùa giải trước và ghi được 10 bàn thắng sau 20 trận đấu. Với việc có được chữ ký của Bruno Henrique, SLNA đã có 2 ngoại binh ở vị trí tiền đạo là Bruno và Peter Samuel. CLB TPHCM cũng hoàn tất hợp đồng 8 tỉ với chân sút ngoại Brazil là Joao Paulo. Viettel chính thức chiêu mộ thành công chân sút ngoại Pedro Paulo từ CLB Sài Gòn. Trong khi đó CLB Hà Nội đã ký hợp đồng với tiền đạo Geovane Magno, chân sút chủ lực CLB Sài Gòn ở mùa giải 2020… Nói thế để thấy rằng, vấn đề trăn trở nhất của ông Park về hàng tiền đạo tiếp tục không có lời giải.

Rất nhiều khó khăn dồn dập đến vào đầu năm 2021 buộc chiến lược gia người Hàn một lần nữa phải trổ tài “liệu cơm, gắp mắm” để hoá giải những nan đề của đội tuyển Việt Nam. Cái khó nữa cho ông Park là chỉ trong vòng 6 tháng, ông và cộng sự cùng các học trò sẽ lần lượt tham chiến ở những mặt trận cực kỳ quan trọng như vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020 và SEA Games 31. Trong đó, vòng loại sân chơi thế giới đang ở trước mặt thầy trò Park Hang Seo.

Với 11 điểm sau 5 trận bất bại (thắng 3, hòa 2), đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy vậy, cơ hội vẫn chia đều cho 3 đối thủ xếp sau là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm, mới đá 4 trận). Để bảo đảm chắc chắn ngôi đầu bảng kèm theo suất vé vào thẳng vòng loại thứ 3 cũng như suất dự Vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam cần giành thêm 7 điểm trong 3 trận đấu còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ