Đội tuyển Thái Lan sẽ sử dụng nhiều cầu thủ U22 ở vòng loại World Cup

Nếu không có gì thay đổi, danh sách sơ bộ của đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, sẽ có khá nhiều cầu thủ trong lứa tuổi 22, lứa tuổi dự SEA Games vào cuối năm. Đây sẽ là hiện tượng lạ đối với đội tuyển Thái Lan. 

Thái Lan tính chuyện triệu tập nhiều cầu thủ trong lứa tuổi 22 lên đội tuyển quốc gia, trước trận đấu thuộc vòng loại World Cup, với đội tuyển Việt Nam
Thái Lan tính chuyện triệu tập nhiều cầu thủ trong lứa tuổi 22 lên đội tuyển quốc gia, trước trận đấu thuộc vòng loại World Cup, với đội tuyển Việt Nam

Gọi đây là hiện tượng lạ bởi lâu nay bóng đá đất Chùa Vàng luôn tách bạch các đội tuyển bóng đá, hiếm có chuyện tập trung theo kiểu “2 trong 1”: Tranh thủ đưa cầu thủ trong lứa tuổi U lên đội tuyển quốc gia để tập luyện và tích luỹ kinh nghiệm.

Tuy vậy, theo thông tin từ phía truyền thông Thái Lan, sẽ có nhiều cầu thủ trong lứa tuổi 22 – lứa tuổi được dự SEA Games lần thứ 30 vào cuối năm nay, sẽ được HLV Akira Nishino triệu tập vào danh sách sơ bộ 30 cầu thủ của đội tuyển Thái Lan, trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Việc làm này, được lý giải rằng ngoài chuyện muốn tìm nhân tố mới cho đội tuyển Thái Lan, tạo bất ngờ cho các đối thủ tại vòng loại World Cup, bắt đầu với đội tuyển Việt Nam, còn là để chuẩn bị sẵn lực lượng cho chiến dịch SEA Games vào cuối năm.

Năm nay cũng là lần đầu tiên trong vòng ít năm trở lại đây, dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 (hoặc U22) là cùng một người, HLV Akira Nishino sẽ vừa làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup lẫn đội tuyển “U22+2” Thái Lan tại SEA Games. Ngoài ra, ông Nishino cũng dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á vào đầu năm sau.

Còn nhớ tại hồi năm 2017, người dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan là ông Milovan Rajevac (người Serbia), còn nhân vật nắm đội tuyển U22 Thái Lan dự SEA Games là ông Srimanka. Đến năm 2018, ông Milovan Rajevac cũng nắm đội tuyển quốc gia, trong khi người dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á là ông Jankovic (người Bulgaria).

Hồi đấy, Thái Lan tách bạch giữa 2 đội tuyển, với những mục tiêu khác hẳn. Còn hiện tại, đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 (hay U22) Thái Lan chỉ có một mục tiêu: Đánh bại các đại diện của bóng đá Việt Nam để giành lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

Đấy chính là lý do mà người ta được thấy mà bóng đá Thái Lan sớm chuẩn bị lực lượng cho SEA Games, ở vòng loại World Cup về lý thuyết chẳng liên quan gì đến SEA Games.

Các năm trước, bóng đá Thái Lan đánh giá việc họ đoạt HCV nội dung bóng đá nam là việc gần như đương nhiên. Thậm chí, ở lần gần nhất cách nay 2 năm, đội U22 Thái Lan khi đó còn không dùng đến thành phần mạnh nhất, do các CLB trong nước không nhả các trụ cột trong lứa tuổi đang dự Thai-League cho đội tuyển U22, vẫn có thể lên ngôi đầu Đông Nam Á vận hội.

Tuy nhiên, hiện tại tình thế đã rất khác, bóng đá Việt Nam vươn lên quá nhanh, đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan quá dễ tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 vừa rồi, khiến những nhà quản lý bóng đá ở đất Chùa Vàng phải giật mình.

Họ e dè với thực lực của Quang Hải và các đồng đội ở lứa tuổi 22, nên hiện tại phải lo sớm chuẩn bị lực lượng cho SEA Games, và ngầm chỉ thị cho HLV Akira Nishino để mắt đến các cầu thủ trong lứa tuổi, sớm quan tâm đến các cầu thủ này, hòng chuẩn bị sẵn bộ khung cho đội tuyển “U22+2” từ trước khi SEA Games bắt đầu!

Theo Dân Trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.