Đội tuyển nữ Việt Nam nhận gần 12 tỷ đồng tiền thưởng

GD&TĐ - Sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, đội nữ Việt Nam đã nhận được gần 12 tỷ đồng tiền thưởng.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận mưa tiền thưởng
Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận mưa tiền thưởng

Cụ thể, Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thưởng 1 tỷ đồng; VFF 1 tỷ đồng; Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam 1 tỷ đồng. Ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam dự SEA Games thưởng 1,5 tỷ đồng từ tiền cá nhân.

Ngoài ra, nhiều tập đoàn, doanh nhân hứa thưởng tiền tỷ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Theo thông tin VFF đăng tải, đến chiều tối 9/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận gần 12 tỷ đồng tiền thưởng.

Đặc biệt, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thường trực Chính phủ đã thống nhất, bằng nguồn xã hội hóa hỗ trợ mỗi thành viên đội tuyển nữ quốc gia 100 triệu đồng. Quyết định này được Thủ tướng thông báo tại lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia chiều 9/12.

Trong phần quà tặng trị giá 100 triệu đồng này sẽ có 1 chiếc xe máy loại tốt và một phần tiền để mỗi cầu thủ, thành viên BHL đội tuyển sử dụng vào những việc cần thiết.

Ngoài ra, ngày 9/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi Thư chúc mừng Đoàn TTVN và đội nữ Việt Nam. Trong thư, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết: “Tôi thực sự cảm kích và tự hào về thành tích mà Đội bóng đá nữ nói riêng và các VĐV Việt Nam nói chung đã cống hiến tại SEA Games 30. Sự quả cảm, kiên cường trong mỗi trận đấu của các nữ cầu thủ bóng đá đã làm nên kỳ tích trong trận chung kết. Xin nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn toàn Đội”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ