Đối tượng sát hại 3 người thân ở Bắc Giang khai gì khi bị bắt?

GD&TĐ - Theo lời khai ban đầu của đối tượng, nguyên nhân xảy ra vụ thảm án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt phát sinh trong cuộc sống.

Vụ thảm án gây rúng động làng quê.
Vụ thảm án gây rúng động làng quê.

3 người tử vong dưới những nhát dao oan nghiệt

Buổi sáng ngày 22/10, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) nhận được thông tin về vụ án mạng khiến 3 người tử vong trên địa bàn thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang). Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lạng Giang đã cử lực lượng xuống phối hợp cùng Công an xã Tân Thanh đến nơi xảy ra vụ việc thực hiện công tác bảo vệ hiện trường và thông báo cho Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Danh tính các nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là ông Trần Đình L. (72 tuổi), bà Bùi Thị T. (72 tuổi) và chị Trần Thị T. (45 tuổi). Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy các nạn nhân tử vong với nhiều vết thương do vật sắc gây ra.

Vụ thảm án khiến người dân sinh sống trên địa bàn thôn Tuấn Mỹ bàng hoàng. Đặc biệt hơn, các nạn nhân trong vụ việc đều được đánh giá là những người hiền lành, sống tình cảm với hàng xóm, láng giềng và không phát sinh mâu thuẫn với ai.

Ông Đỗ Đức Dậu (Trưởng thôn Tuấn Mỹ) là 1 trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường vụ thảm án cho biết đến thời điểm hiện tại, bản thân ông vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh.

Theo lời ông Dậu, khi tới nơi, mọi người phát hiện bà T. nằm tử vong sau cánh cổng, cách vài chục mét là thi thể ông L. nằm ở khu vực giữa sân. Trong khi chị Trần Thị T. không thấy đâu.

Nhiều người nghĩ rằng vụ những nạn nhân trong vụ án mạng chỉ có vợ chồng ông L. Tuy nhiên, khi cơ quan công an có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường mới phát hiện ra thi thể chị T. nằm ở sân, bị vùi lấp bởi đống lá, cành cây.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định nghi phạm của vụ thảm án là Trần Văn Hiếu (47 tuổi, con trai của vợ chồng ông L.). Tuy nhiên, vào thời điểm trên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ đồng thời tung lực lượng truy bắt Trần Văn Hiếu. Trong ngày 24/10, đơn vị này tiếp tục tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt và đối với đối tượng Hiếu về tội Giết người.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Hiếu điều khiển xe máy bỏ trốn sau khi gây án.
Camera an ninh ghi lại hình ảnh Hiếu điều khiển xe máy bỏ trốn sau khi gây án.

Lời khai man rợ của kẻ thủ ác

Trở lại với đối tượng Trần Văn Hiếu, theo thông tin từ cơ quan chức năng được biết, Hiếu là đối tượng từng có tiền án tiền sự. Vào năm 2015, đối tượng dùng hung khí tấn công khiến vợ bị thương nặng. Sau vụ án đó, Hiếu bị tuyên phạt 6 năm tù về tội danh Cố ý gây thương tích. Ngày 13/10, đối tượng mãn hạn tù và trở về nhà bố mẹ đẻ sinh sống sau đó gây ra vụ thảm án nêu trên.

Sau khi gây án, Trần Văn Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình trốn chạy, đối tượng đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm đánh lạc hướng lực lượng công an. Cụ thể, sau khi gây án vào sáng 22/10, Hiếu tẩu thoát khỏi hiện trường bằng chiếc xe máy hiệu Honda Dream có BKS: 98H5 - 2868. Hình ảnh đối tượng điều khiển phương tiện bỏ trốn được camera an ninh ghi nhận lại.

Tiếp đó, Hiếu di chuyển từ Bắc Giang về Hà Nội trong ngày 22/10. Đối tượng tiếp tục di chuyển về Hà Nam và các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình... Hình ảnh Hiếu điều khiển xe máy bỏ trốn trên tuyến đường cao tốc cho ô tô Hà Nội - Hà Nam bị camera an ninh ghi lại vào 20h37’ tối 23/10.

Đối tượng Hiếu bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang trốn chạy trên địa phận tỉnh Lào Cai.
Đối tượng Hiếu bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang trốn chạy trên địa phận tỉnh Lào Cai.

Sau đó, Hiếu bỏ trốn về tỉnh Lào Cai  và bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ vào khoảng 17h ngày 24/10, tại địa phận xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Thời điểm bị bắt, Hiếu vẫn điều khiển chiếc xe Honda Dream và mặc quần áo như thời điểm bỏ trốn ngày 22/10.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, vào khoảng 7h ngày 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là chị Trần Thị T. sang chơi. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên 2 anh em Hiếu đã xảy ra cãi vã.

Lúc này, đối tượng cầm con dao dài khoảng 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị T. tử vong ngay tại chỗ. Một lúc sau mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị T. trở về nhà. Tại đây, Hiếu và bà T. tiếp tục xảy ra cãi vã nên đối tượng đã tiếp tục dùng dao chém mẹ đẻ tử vong.

Sau khi ra tay với bà T., Hiếu dùng bao tải phủ lên người mẹ đẻ rồi vào nhà ngồi. Đến buổi trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình L. trở về nhà và cũng bị Hiếu “xuống tay”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ