Đối tượng nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly ở Phú Thọ bị xử phạt

GD&TĐ - Sau khi vượt biên trái phép về nước, Trần Mạnh Hùng bị cơ quan chức năng đưa vào khu cách ly tập trung nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Đối tượng Trần Mạnh Hùng.
Đối tượng Trần Mạnh Hùng.

Ngày 11/5, trao đổi với PV GD&TĐ, lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết đơn vị này đã tiến hành xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Trần Mạnh Hùng (32 tuổi, trú tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ).

Trần Mạnh Hùng chính là đối tượng nhập cảnh trái phép và trốn khỏi khu cách ly vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Mức phạt với Trần Mạnh Hùng được áp dụng theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 11, Nghị định 117/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Quyết định xử phạt hành chính của UBND huyện Thanh Sơn nêu rõ, nếu quá thời hạn, Trần Mạnh Hùng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31/3, Hùng xuất cảnh sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Vào 19h ngày 24/4, Hùng vượt biên trái phép qua đường mòn lối mở tại địa phận tỉnh Cao Bằng.

Tiếp đó, đối tượng bắt xe khách (không rõ nhà xe…) từ thị trấn Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 5h ngày 25/4.

Đối tượng sau đó đến sử dụng dịch vụ internet tại cửa hàng internet tại số 48 đường Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đến 13h cùng ngày, đối tượng được Công an huyện Thanh Sơn phát hiện đưa vào Trung tâm cách ly, theo dõi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, đối tượng được bố trí cách ly y tế cùng 4 cán bộ Công an huyện Thanh Sơn để giám sát, theo dõi.

17h ngày 25/4, đối tượng và 4 cán bộ Công an huyện Thanh Sơn được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất.

Khoảng 20h cùng ngày, đối tượng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ vào ngày 29/4.

Cũng liên quan đến việc xử phạt với các hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 11/5, UBND huyện Thanh Sơn cũng đã ra quyết định xử phạt đối với Nguyễn Tiến D. (SN 1987, trú tại xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn) với số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8/5, D. được cơ quan chức năng xác định thuộc trường hợp F2 và yêu cầu người này phải tiến hành cách ly tại nhà theo quy định. Tuy nhiên Nguyễn Tiến D. không chịu thực hiện nghiêm việc cách ly mà có hành vi trốn tránh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.