Đối tượng mang 7 tiền án tiếp tục giết người vì mâu thuẫn rồi bỏ trốn

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Hà đã dùng dao giết người rồi lẩn trốn hơn 4 tháng trước khi bị bắt.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa bắt và di lý đối tượng Nguyễn Văn Hà (SN 1984, trú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) từ xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tới địa phương.

Hà là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy nã về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 8h ngày 13/8, trong lúc Lê Minh Bình (SN 1973, trú tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) đi bắt cá phía sau nhà thì gặp Hà.

2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Bình nhặt một khúc gỗ đuổi đánh Hà. Hà sau đó đã chạy ra chỗ đậu xe mô tô, mở cốp xe lấy một con dao Thái Lan để chạy lại đánh nhau với Bình.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà. Ảnh: Tiến Tầm
Đối tượng Nguyễn Văn Hà. Ảnh: Tiến Tầm

Trong lúc xô xát, Hà dùng dao đâm vào vùng bụng Bình một nhát khiến nạn nhân ngã gục. Thấy Bình bị thương, Hà tiếp tục lao đến dùng tay đánh Bình. Phát hiện sự việc, người dân đã tiến hành can ngăn cuộc ẩu đả và đưa Bình đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Lê Minh Bình đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Biết mình giết người, Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố vụ án. Đến ngày 15/12, Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hà về tội Giết người.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, đến trưa ngày 17/12, Hà bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Cơ quan chức năng cho hay, Hà là đối tượng từng có 7 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.