Đối tượng lừa đổi USD để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lợi dụng nhu cầu trao đổi ngoại tệ, Lê Thanh Liêm (trú thành Phố Phủ Lý, Hà Nam) đã lừa đảo chiếm đoạt 224 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thanh Liêm tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Thanh Liêm tại cơ quan công an.

Ngày 13/10, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa trao đổi ngoại tệ.

Đầu tháng 10/2022, Công an huyện Tân Kỳ nhận được tin báo của anh C.D.S. (trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về việc bị lừa chiếm đoạt tiền.

Trước đó, do có nhu cầu đổi tiền Việt Nam sang tiền Đô la Mỹ (USD) nên anh S. tìm kiếm dịch vụ trên Facebook. Anh S. tìm thấy tài khoản Facebook “Anh Pham” đăng tin làm dịch vụ đổi ngoại tệ, sau đó nhắn tin qua Messenger để trao đổi và thống nhất.

Khi anh S. trao đổi muốn quy đổi để lấy 10.000 USD thì chủ Facebook Anh Pham yêu cầu anh S. chuyển số tiền 224 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi anh S. chuyển tiền thành công thì tài khoản Facebook này đã chặn liên lạc với anh S. và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Nhận định đây là vụ án lừa đảo nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Tân Kỳ xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 12/10, Công an huyện Tân Kỳ cử tổ công tác đến thành phố Phủ Lý (Hà Nam) bắt giữ đối tượng Lê Thanh Liêm (SN 2000, trú tại xã Tiên Hải, thành Phố Phủ Lý).

Khám xét chỗ ở, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 110 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ.
Tang vật vụ án bị công an thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Liêm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng này đã sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng tin làm dịch vụ đổi tiền.

Để che dấu hành tung, Liêm thuê tài khoản ngân hàng của một người khác để nạn nhân chuyển tiền vào. Sau khi nhận được tiền, Liêm cắt đứt mọi liên lạc, xóa tài khoản Facebook nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, Lê Thanh Liêm đã lừa đảo chiếm đoạt của anh S. số tiền 224 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần hết sức cảnh giác với các lời quảng cáo dịch vụ liên quan đến tiền tệ trên mạng.

Khi có nhu cầu như mua, gửi, trao đổi ngoại tệ, người dân cần đến các điểm được phép bán, đổi ngoại tệ thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng được phép phù hợp với qui định của pháp luật.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Liêm để tiếp tục mở rộng chuyên án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.