Đối tượng có 7 tiền án dùng dao sát hại một ngư dân

GD&TĐ - Từng có 7 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng sau khi chấp hành án xong trở về địa phương, Nguyễn Văn Hà lại ra tay sát hại người khác chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ.

Mới đây, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên toa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hà (SN 1984, trú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, An Giang) mức án 14 năm tù về tội Giết người.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 8h ngày 13/8/2021, ông Lê Minh Bình (SN 1973) đi đánh bắt cá về đến khu vực ấp Bình Minh (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) thì thấy Hà đang ngồi chơi với một số người.

Lúc này, ông Bình nhớ lại mâu thuẫn đánh nhau với Hà trước đó nên đi đến gặp Hà thì cả 2 lại tiếp tục xảy ra cự cãi đánh nhau. Hà sau đó đã chạy đến xe mô tô mở cốp lấy một con dao Thái Lan quay lại đánh nhau với ông Bình.

Bị cáo Nguyễn Văn Hà tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Nguyễn Văn Hà tại phiên tòa xét xử.

Thấy Hà cầm hung khí, ông Bình cũng chạy đến đống củi gần đó lấy một khúc cây xông đến đánh nhau. Trong lúc xô sát, Hà dùng dao đâm một nhát trúng vùng bụng ông Bình khiến người đàn ông này ngã bất tỉnh.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông Bình đã tử vong. Sau khi gây án, Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 17/12/2021, Hà bị bắt theo Quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Kết thúc phiên toà, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 160 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ