Đội trưởng Arsenal thắt dây đai an toàn cho chiếc Siêu cúp Anh

GD&TĐ - Thủ quân Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal đã thắt dây an toàn cho chiếc Siêu cúp Anh như để rút kinh nghiệm vì từng lỡ tay làm rơi cúp FA hồi đầu tháng.

Aubameyang từng khiến đồng đội “mắt tròn mắt dẹt” khi đánh rơi cúp FA.
Aubameyang từng khiến đồng đội “mắt tròn mắt dẹt” khi đánh rơi cúp FA.

Tiền đạo người Gabon từng khiến đồng đội “xanh mặt” khi đánh rơi chiếc cúp FA giành được sau cú ngược dòng ngọt ngào đánh bại Chelsea trên sân Wemblay, hôm 2/8.

Rút kinh nghiệm…đợt 1, Aubameyang đã thực hiện giải pháp an toàn đảm bảo không lặp lại với chiếc Siêu cúp Anh vừa giành được trước Livepool.

Aubameyang “cẩn thận” thắt dây an toàn cho chiếc Siêu cúp Anh.
Aubameyang “cẩn thận” thắt dây an toàn cho chiếc Siêu cúp Anh.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, đội trưởng của Pháo thủ đã để chiếc cúp nổi tiếng lên ghế xe buýt rồi thắt dây an toàn, kèm lời chú thích hài hước:

“Rất quý giá, chiếc cúp vô cùng quý giá. Vì vậy, phải thắt dây an toàn đảm bảo nó không thể rơi xuống”.

Thủ quân Arsenal không muốn lặp lại sự cố như chiếc cúp FA.
Thủ quân Arsenal không muốn lặp lại sự cố như chiếc cúp FA.

Aubameyang được ví như người hùng với pha cứa lòng tuyệt đẹp mở tỷ số và chính anh đá quả luân lưu quyết định đem về danh hiệu thứ hai cho Arsenal chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Dẫu vậy, sau trận đấu Aubameyang vẫn kín tiếng nói về cam kết tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Emirates, dù đội bóng đã chuẩn bị sẵn cho anh bản hợp đồng 3 năm, hưởng lương 250.000 bảng mỗi tuần.

“Tương lai của tôi sẽ biết trong những ngày sắp tới. Còn hôm nay tôi và các đồng đội được phép vui hết mình với danh hiệu giành được”, ngôi sao 27 tuổi ngắn gọn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...