Đối thủ Saudi Arabia ‘chơi đẹp’ với tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia bố trí riêng một chuyên cơ sang Qatar đón thầy trò HLV Park Hang-seo khi biết tin đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong di chuyển.

Saudi Arabia điều chuyên cơ đón thầy trò HLV Park Hang-seo tại Dubai (UAE).
Saudi Arabia điều chuyên cơ đón thầy trò HLV Park Hang-seo tại Dubai (UAE).

Theo kế hoạch, sáng nay 28/8 đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia đá trận khai màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Do không được cấp phép bay thẳng, nên đội sẽ phải quá cảnh tại Dubai (UAE) sau đó mới tiếp tục nối chuyến đến Riyadh (Saudi Arabia).

Nhưng bất ngờ việc di chuyển từ Dubai đến Riyadh gặp trục trặc khi không đặt đủ vé cho các thành viên đội tuyển.

Biết tin đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn, phía Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia bố trí riêng một chuyên cơ sang Qatar đón thầy trò HLV Park Hang-seo.

Dự kiến, đội tuyển sẽ hạ cánh xuống Dubai vào lúc 5h30 (giờ địa phương) và thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có khoảng 2,5 tiếng làm thủ tục, trước khi được chuyên cơ riêng của Saudi Arabia đón. Chặng bay này kéo dài hơn 1,5 tiếng.

Việt Nam lần đầu lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup, đá trận mở màn với chủ nhà Saudi Arabia vào lúc 01h00 ngày 3/9 (giờ Hà Nội).

Chiến lược gia người Hàn Quốc mang 25 cầu thủ sang Saudi Arabia. Thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ bay thẳng từ Nhật Bản sang UAE và đi cùng chuyên cơ kể trên đến Riyadh.

Danh sách 25 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.

Danh sách 25 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.

Do ảnh hưởng bởi Covid-19, các đội tuyển sẽ sinh hoạt theo cơ chế “bong bóng”, tức mọi thành viên chỉ được di chuyển từ khách sạn tới sân tập và sân đấu, không tiếp xúc với người ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...