Đội nhà vô địch, cầu thủ Bayern đuổi nhau chạy “tán loạn”

GD&TĐ - Cầu thủ Bayern Munich đuổi nhau chạy “tán loạn” vì mừng vui sau khi đăng quang Bundesliga sớm 3 vòng đấu tối 23/4.

“Hùm xám” chính thức đăng quang giải vô địch nước Đức sau khi đánh bại đối thủ bám đuổi Dortmund 3-1 ở vòng đấu thứ 31.

Các bàn thắng của chủ nhà do công của Serge Gnabry (15"), Robert Lewandowski (34"), Jamal Musiala (83") và xen lẫn vào đó là bàn gỡ của Emre Can trên chấm 11 m cho Dortmund ở phút 52.

Chiến thắng giúp Bayern Munich nới rộng cách biệt với chính đội nhì bảng Dortmund lên 12 điểm. Mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ hạ màn, điều đó đồng nghĩa “Hùm xám” chính thức giành đĩa bạc Bundesliga lần thứ 32 trong lịch sử và thứ 10 liên tiếp.

Cầu thủ Bayern tắm bia cho nhau ...
Cầu thủ Bayern tắm bia cho nhau ...
Rượt đuổi nhau chạy "tán loạn" khắp sân.
Rượt đuổi nhau chạy "tán loạn" khắp sân.

Sau khi trận đấu kết thúc, đội ngũ hậu cần đã chuẩn bị “lễ hội tắm bia” ngay trên sân nhà Allianz Arena.

Hình ảnh clip cho thấy các cầu thủ Bayern Munich liên tục “tắm bia cho nhau”, sau đó còn rượt đuổi nhau chạy khắp sân trong tiếng cười vui không dứt.

Chuỗi vô địch của Bayern Munich đã trở thành kỷ lục ở năm giải hàng đầu châu Âu, vượt qua thời thống trị của Juventus khi liên tục giành ngôi vương Serie A giai đoạn 2012-2020.

Bayern Munich có lần thứ 10 liên tiếp và lần thứ 32 vô địch Bundesliga
Bayern Munich có lần thứ 10 liên tiếp và lần thứ 32 vô địch Bundesliga

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.