Đổi mới công tác chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục đại học

GD&TĐ - Ngoài việc chú trọng giảng dạy kiến thức chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng được nhiều trường đại học quan tâm, thúc đẩy.

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (phải) chuyển giao đề tài cho bà Đặng Thùy Khánh Vân, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM. Ảnh: Thùy Linh
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (phải) chuyển giao đề tài cho bà Đặng Thùy Khánh Vân, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM. Ảnh: Thùy Linh

Ngày 10/10, tại Trường Đại học Khoa học Xã học và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) - cơ sở Thủ Đức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM phối hợp với Ban Tuyên giáo Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận kết quả nghiên cứu đề tài “Đổi mới công tác chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục đại học: nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia TPHCM” và giao ban công tác tuyên giáo quý 3 năm 2024.

h1-1314.jpg
PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM giới thiệu đề tài. Ảnh: Thùy Linh

Tại hội nghị PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM báo cáo và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài “Đổi mới công tác chính trị tư tưởng trong các cơ sở giáo dục đại học: nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia TPHCM” cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Theo PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, giáo dục đại học đóng vai trò chính yếu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Để có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay, bên cạnh việc chú trọng kiến thức chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng luôn được quan tâm thúc đẩy ở các cơ sở giáo dục đại học.

Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động đến công tác chính trị tư tưởng, đồng thời quá trình triển khai trong các cơ sở giáo dục đại học vẫn còn những hạn chế nhất định nên đổi mới công tác chính trị tư tưởng là việc làm cần thiết.

“Đề tài tìm hiểu thực trạng công tác chính trị tư tưởng và đề xuất cách thức đổi mới công tác này tại 7 cơ sở giáo dục đại học thuộc Đại học Quốc gia TPHCM bằng nhiều phương pháp và công cụ nghiên cứu khác nhau, với các nhóm đối tượng nghiên cứu gồm nhóm lãnh đạo quản lý, sinh viên và viên chức người lao động. Tổng cộng đề tài tiến hành khảo sát 4530 phiếu hỏi, 273 phỏng vấn sâu 7 tọa đàm và 2 hội thảo”, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan cho hay.

h4-1008.jpg
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thùy Linh

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Là - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cảm ơn PGS.TS Ngô Thị Phương Lan đã báo cáo và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM.

“Đề tài đã mang lại những giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM”, bà Là nói và đề nghị các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM triển khai thực hiện kết quả nghiên cứu đề tài để ứng dụng tại đơn vị.

h3-4192.jpg
Đoàn đại biểu tham quan “Vườn cây ơn Bác” với 225 cây xanh được trồng. Ảnh: BTC

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu cũng tham quan mô hình Đại học xanh, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa của Trường Đại học Khoa học Xã học và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.