Đội bóng của HLV Kiatisak bỏ giải quốc tế

GD&TĐ - Đương kim vô địch V-League bất ngờ rút lui khỏi giải Tứ hùng Hana Cup.

Đội bóng của HLV Kiatisak bỏ giải Tứ hùng Hana Cup.
Đội bóng của HLV Kiatisak bỏ giải Tứ hùng Hana Cup.

Hiện tại, V-League 2023/24 đang tạm nghỉ để nhường chỗ cho ĐT Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2023. Lúc này, một số đội bóng lên kế hoạch thi đấu giao hữu chuẩn bị cho sự trở lại của giải bóng đá số một quốc gia.

Theo kế hoạch, hai đại diện Việt Nam là Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Tứ hùng Hana Cup với 2 đội bóng nước ngoài là CLB Bali United (Indonesia) và CLB Daejeon Hana Citizen (Hàn Quốc).

Tuy nhiên mới đây, CLB Công an Hà Nội đã bất ngờ xin rút lui. CLB Thể Công Viettel sẽ thay thế nhà đương kim vô địch V-League tranh tài ở giải này.

Hiện, chưa rõ lý do đội bóng Thủ đô bất ngờ bỏ tham gia giải đấu. Nhưng rất có thể, đây là động thái mà Ban huấn luyện muốn toàn đội tập trung vào tập luyện, làm quen với chiến thuật của tân HLV trưởng Kiatisak.

Giải giao hữu quốc tế Tứ hùng Hana Cup được tổ chức bởi công ty Cổ phần Bóng đá Việt (đơn vị thành viên của LĐBĐ Việt Nam), giải diễn ra vào các ngày 23/1 và 27/1/2024 tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây cũng là giải đấu nhằm kỷ niệm 10 năm thành lập công ty.

Theo lịch thi đấu cụ thể, 2 trận bán kết sẽ diễn ra trong ngày 23/1 là Hà Nội FC gặp Thể Công Viettel (15h00) và Daejeon Hana Citizen gặp Bali United (19h00).

2 đội thắng ở 2 trận bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết diễn ra vào 17h30 ngày 27/1, trước đó sẽ là trận tranh hạng 3 (13h30 ngày 27/1). Ở giải đấu sắp tới, Daejeon Hana Citizen được đánh giá là một thách thức không nhỏ dành cho hy vọng cạnh tranh chức vô địch của 3 đối thủ còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.