Đôi bạn miền núi cùng là học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, trường PT Vùng Cao Việt Bắc đã xuất sắc có 2 học sinh đoạt giải Nhất môn Lịch sử.

Đôi bạn miền núi cùng là học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử.
Đôi bạn miền núi cùng là học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử.

Nỗ lực và quyết tâm cao

Theo đó, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024, học sinh Trường PT Vùng Cao Việt Bắc đã đạt 19 giải, trong đó có hai giải Nhất môn Lịch sử và chủ nhân của hai giải thưởng danh giá này là đôi bạn có chung sở thích học Lịch sử và cùng chứng minh sức hấp dẫn của môn học này.

Em Sùng A Chua, người dân tộc Mông, học sinh lớp 12A6, trường PT Vùng Cao Việt Bắc cho biết: Em sinh ra và lớn lên tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên em luôn ước mơ được học cấp III tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và rồi ước mơ ấy đã thành hiện thực. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, em vừa mừng vừa lo. Bởi, mừng vì được theo học tại ngôi trường có bề dày lịch sử, cái nôi truyền thống hiếu học, nhưng em cũng rất lo vì không thể phụ giúp được bố mẹ việc nhà".

Gác lại tất cả những lo toan của cuộc sống hàng ngày, Chua đã vượt gần 300km xuống thành phố Thái Nguyên để theo học tại trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc với mong ước học tập thật tốt, để sau này trở về dựng xây quê hương giàu đẹp.

Nói về giải Nhất môn Lịch sử tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, Chua bộc bạch: Em đã bắt đầu tham gia đội tuyển môn Lịch Sử từ năm lớp 10. Trong suốt quá trình ôn tập đó các cô đã vừa dạy, vừa ôn tập, vừa luyện đề cho từng kì thi HSG các cấp qua từng năm học. Bản thân em vừa học, vừa ôn tập, vừa luyện đề để nắm chắc được các kiến thức cơ bản vì nó rất quan trọng, là tiền đề và cơ sở để em học chuyên sâu rồi mới học đến kiến thức mũi nhọn.

Sùng A Chua sinh ra và lớn lên tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Chua luôn nỗ lực quyết tâm và giành được nhiều giải thưởng cao trong học tập rèn luyện.

Sùng A Chua sinh ra và lớn lên tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Chua luôn nỗ lực quyết tâm và giành được nhiều giải thưởng cao trong học tập rèn luyện.

Năm học 2023-2024 khi được vào đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia bản thân em càng chú tâm hơn, tập trung hơn cho môn Lịch Sử trong chặng đường nước rút, khoảng hơn 2 tháng trước khi thi. Trong suốt thời gian này hầu như phần lớn thời gian đều dồn cho môn Lịch Sử, đồng thời tích lũy nhiều kinh nghiệm cho bản thân trước kì thi quan trọng.

Những tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho học sinh DTTS

Còn đối với Triệu thị Nương, cô gái đến từ xóm Phiêng Phay, thị trấn Pác Miầu , huyện Bảo Lâm , tỉnh Cao Bằng là con cả trong gia đình em có 2 chị em, bố mẹ em đều làm nghề nông, từ nhỏ Nương đã luôn khao khát và chăm chỉ học tập, luôn mong được tới trường để mở mang kiến thức.

Nữ sinh cho biết: Em rất đam mê và yêu thích môn Lịch sử. Từ khi vào học tại Trường PT Vùng Cao Việt Bắc, em đã luôn nỗ lực, cố gắng và dành nhiều thời gian cho môn học này. Bởi em rất muốn tìm hiểu về những sự kiện lớn của đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không chỉ lịch sử trong nước mà đối với lịch sử thế giới, Nương cũng rất đam mê.

Trong học tập em luôn đặt quyết tâm cao. Tại mỗi kỳ thi, em ý thức chuẩn bị cho mình từ những kiến thức căn bản đến nâng cao để đáp ứng được yêu cầu, tiêu chí của kỳ thi. Quá trình học tập và ôn luyện khá vất vả nhưng cũng có vô vàn những kỉ niệm đáng nhớ. Hành trình đến với giải Nhất quốc gia, Nương đã luôn cố gắng nỗ lực hết mình để thể phát huy hết khả năng.

Cô Ma Thị Vui, giáo viên dạy môn Lịch sử, trường PT Vùng Cao Việt Bắc chia sẻ: Cả 2 em đều sinh ra và lớn lên ở những vùng quê đặc biệt khó khăn, trong những gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, mặc dù hoàn cảnh gia đình là vậy, nhưng các em đều là những học sinh ưu tú, có nhiều nỗ lực, cố gắng trên hành trình chinh phục tri thức.

Các em là những tấm gương sáng, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng vươn xa cho thế hệ trẻ nói chung, cho vùng DTTS và miền núi nói riêng trên hành trình chung tay, góp sức xây dựng bản làng, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ