Đôi bạn “khổng lồ và tí hon” chênh nhau đến nửa mét

Hình ảnh được chia sẻ mới đây về một đôi bạn lệch hẳn nhau về chiều cao hút sự chú ý của dân mạng, đặc biệt là giới học sinh khi bạn nam thì quá cao còn bạn nữ lại quá thấp.

Đôi bạn “khổng lồ và tí hon” chênh nhau đến nửa mét.
Đôi bạn “khổng lồ và tí hon” chênh nhau đến nửa mét.

Với chiều cao chệch nhau tới hơn nửa mét, cặp đôi khiến dân mạng vô cùng thích thú với bức ảnh hài hước và đáng yêu này.

Không ít bạn trẻ cũng chia sẻ điều thú vị là hầu như trong mỗi lớp đều có một cặp đôi đũa lệch “trời sinh” kiểu vậy.

Chia sẻ với VietNamNet, em Quỳnh Anh, người đăng tải bức ảnh và cũng là một thành viên của lớp có đôi bạn chênh lệch chiều cao cho biết các bạn đều là thành viên của lớp 12C8 khóa 52 Trường THPT Tân Kỳ 1 (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Bạn nam là Nguyễn Văn Linh có chiều cao đến 1m8, còn bạn nữ là Phan Thị Hạnh có chiều cao là 1m28. Chênh lệch về chiều cao, nhưng Quỳnh Anh cho hay cả 2 bạn đều không hề khó chịu mà thoải mái, vui vẻ về điều này.

Thậm chí bạn nữ còn tự tin chụp hình với bạn nam cao hơn mình tới hơn nửa mét.

Đôi bạn khổng lồ và tí hon” chênh nhau đến nửa mét-3

Tập thể lớp 12C8 khóa 52 Trường THPT Tân Kỳ 1 (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Chiều cao của mỗi người do nhiều nhiều yếu tố quyết định và cũng không phải thước đo khác biệt về tính cách, trí tuệ hay học thức của mỗi người.

Thế nên chênh lệch chiều cao thì có làm sao, cứ chơi với nhau vui vẻ, hợp tính là được phải không các bạn trẻ?

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.