Độc đáo phiên chợ sống xanh giữa lòng thành phố 'hút' giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phiên chợ hè 'Lại đây sống xanh' sẽ được tổ chức vào chủ nhật ngày 16/4, nhằm lan tỏa lối sống bền vững đến với nhiều người hơn.

Độc đáo phiên chợ sống xanh giữa lòng thành phố 'hút' giới trẻ

Phiên chợ do Lại Đây Refill tổ chức tại tầng 1 tòa nhà Faifo Lane (Số, 2 Đường Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM) với 34 gian hàng cùng các món đồ cá nhân cũ: quần áo, phụ kiện thời trang/công nghệ, đồ trang trí nhà cửa, sách, hoá mỹ phẩm... (phi thực phẩm)

Bạn trẻ hào hứng tham gia Phiên chợ Lại đây sống xanh được tổ chức lần trước
Bạn trẻ hào hứng tham gia Phiên chợ Lại đây sống xanh được tổ chức lần trước

Bạn trẻ hào hứng tham gia Phiên chợ Lại đây sống xanh được tổ chức lần trước

Sự kiện này không chỉ là phiên chợ bình thường, đó là cơ hội để học hỏi và tham gia vào các hoạt động hấp dẫn để lan tỏa lối sống xanh. Từ các buổi nói chuyện về đẹp và thiết kế nội thất đến các buổi học tự làm và chiếu phim tài liệu môi trường, có điều gì đó phù hợp với mọi người. Nhưng đó không phải là tất cả!

Bạn cũng có thể tặng tóc cho bệnh nhân ung thư, đổi các vật dụng cũ của mình để có cơ hội giành giải thưởng và mua các sản phẩm tái chế độc đáo. Ngoài ra, bạn còn được gặp gỡ và hỗ trợ các dự án cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì phát triển môi trường và xã hội.

Chị Nguyễn Dạ Quyên, người sáng lập và điều hành Lại Đây Refill cho biết: Tại phiên chợ trước đây vào 18/12/2022, chúng mình đã quyên góp hơn 10 triệu việt nam đồng và thu được hàng trăm ký pin cũ, quần áo, đồ chơi và nhiều sản phẩm khác.

Bạn trẻ tham gia hoạt động cắt tóc quyên góp bệnh nhân ung thư tại Phiên chợ Lại đây sống xanh năm 2022

Bạn trẻ tham gia hoạt động cắt tóc quyên góp bệnh nhân ung thư tại Phiên chợ Lại đây sống xanh năm 2022

Theo bà Nguyễn Dạ Quyên, người sáng lập và điều hành Trạm “Lại đây” (chuyên về các giải pháp sống xanh), từ năm 2018 đến nay, có 16 phiên chợ đã được tổ chức.

Các phiên chợ đã giúp từ 30.000 - 50.000 món đồ cũ tìm được chủ nhân mới, tránh phải đi vào các khu chôn lấp, vừa lãng phí, vừa ô nhiễm môi trường. Hằng năm, trên thế giới có 350.000 tấn quần áo bị bỏ đi. Trong khi đó, vải từ sợi tổng hợp (polyester) mất đến 200 năm để phân rã tự nhiên.

Đến với phiên chợ, ngoài 34 gian hàng “cũ người mới ta" với khá nhiều mặt hàng đa dạng như: quần áo, phụ kiện thời trang-công nghệ, đồ trang trí nhà cửa, sách, hoá mỹ phẩm... (phi thực phẩm) còn có các chương trình thú vị như: Cắt tóc quyên góp bệnh nhân ung thư; Trò chuyện về sống lành, tổ chức đám cưới xanh, trang trí nội thất bền vững, tiết kiệm năng lượng tại nhà…

Phiên chợ Lại đây sống xanh năm 2022 thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Phiên chợ Lại đây sống xanh năm 2022 thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

Các hoạt động như diễn ra tại phiên chợ như: mang rác đổi quà cùng Reshare.Vn, đổi pin cũ, bút bi cũ, ốp điện thoại cũ, đồ chơi cũ, quần Jeans và áo sơ mi lấy 1 phiếu rút thăm nhận quà may mắn....

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.