Đoạt mạng người yêu, gã trai Hà Tĩnh cúi đầu xin lỗi bố mẹ nạn nhân

TAND tỉnh Hà Tĩnh hôm nay mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Đăng Giang (21 tuổi, trú huyện Hương Khê) vì đã cầm dao đoạt mạng người yêu tại phòng trọ.

Bị cáo Giang tại phiên toà hôm nay.
Bị cáo Giang tại phiên toà hôm nay.

Theo cáo trạng, Giang và chị Võ Hồng Dung (18 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Hai người đã thuê phòng trọ đối diện nhau ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh để ở.

Khoảng 2h sáng ngày 29/7, cả hai cãi nhau vì Giang nghi ngờ Dung có bạn trai mới.

Giang đã cầm dao đâm chết bạn gái tại phòng trọ, sau đó khóa cửa phòng với ý định bỏ trốn.

Tuy nhiên, sau cú điện thoại về cho mẹ kể sự việc, Giang đã gọi điện cho cảnh sát thông báo mình đã giết bạn gái và xin đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Giang tỏ ra ăn năn, hối hận, cúi đầu xin lỗi bố mẹ và gia đình nạn nhân, mong có thêm cơ hội để làm lại cuộc đời.

HĐXX xét thấy đối tượng hành xử côn đồ, coi thường pháp luật nên đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ