Doanh nhân châu Á nói gì về nền GD New Zealand?

Doanh nhân châu Á nói gì về nền GD New Zealand?

Trong số những người được hỏi, 71% cho rằng họ đã thích thời gian học tập ở New Zealand và hơn 1 nửa cho rằng việc học tập của mình đã được như mong đợi.

Doanh nhân châu Á nói gì về nền GD New Zealand? ảnh 1
Nền GD New Zealand được doanh nhân châu Á đánh giá cao (ảnh: Internet)

Trong cuộc khảo sát những doanh nhân châu Á đã tốt nghiệp ở New Zealand, 45% cho rằng họ muốn ở lại New Zealand sau khi tốt nghiệp, ít nhất là trong thời gian ngắn, để bắt đầu sự nghiệp của mình.

58% cho rằng vẫn có mối liên hệ với New Zealand và 80% mong muốn duy trì tình bạn có được trong khi học tập tại quốc gia này.

Cuộc khảo sát trên do tổ chức ISM NZ tiến hành đối với 131 doanh nhân sinh ra ở châu Á và học tập tại New Zealand. Những người được hỏi đến từ các nước Pakistan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia…

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng học phí là mặt tiêu cực nhất khi học tập ở New Zealand với 60% số người được hỏi bầy tỏ sự lo lắng về vấn đề này. Đây là điều trái ngược với những thông tin cho rằng mức học phí hợp lý ở New Zealand là một trong những nguyên nhân chủ yếu để du học sinh chọn là nơi học tập. Nguyên nhân có thể vì cuộc khảo sát tiến hành vào thời điểm tỉ giá hối đoái tăng cao và nhiều trường đã tăng học phí của SV trong và ngoài nước.

Bản báo cáo còn cho rằng mối lo lắng thứ 2 của SV là việc khó hòa nhập với “địa phương”. 42% cho rằng họ thấy khó hòa nhập hoặc có quan hệ với người New Zealand trong khi một số ít người nói rằng đã trải qua hay chứng kiến sự phân biệt hay thái độ không thân thiện đối với người gốc Á.

Mặc dù có vài kinh nghiệm tiêu cực của một số SV đối với người New Zealand, nhưng 37% số người tham gia cuộc khảo sát cho rằng tình cảm của họ đối với người dân nước này đã tăng lên, so với số người cho là giảm đi (14%) trong khi học tập tại đây.

Hơn một nửa số người được hỏi đồng ý rằng văn hóa công việc ở New Zealand tốt hơn ở nơi khác, gần 60% cho biết công việc ít căng thẳng hơn và gần một nửa cho rằng nhân viên ở New Zealand làm ít thời gian hơn.

Hà Châu (Theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều học viên của lớp học tình thương được cô Đức hỗ trợ học nghề.

Lớp học đặc biệt của cô Đức

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Đức (60 tuổi) tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) suốt 10 năm qua đã tận tình dạy học miễn phí cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Nhà giáo Đinh Thị Phương Anh (giữa) tại lễ vinh danh học sinh đạt thành tích cao thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026. Ảnh: NVCC

Hơn 30 năm vun đắp những giá trị nhân văn

GD&TĐ -Hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề giáo, nhà giáo Đinh Thị Phương Anh luôn bền bỉ giữ “lửa” nghề bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương học trò.

Hệ thống Patriot của Ukraine.

Khi Patriot hết tên lửa

GD&TĐ - Theo Financial Times, phần lớn hệ thống Patriot của Ukraine không còn đạn tên lửa để phóng khiến các cuộc tấn công của Nga dễ dàng hơn.