Doanh nghiệp Nhật Bản đến Đà Nẵng đào tạo, tuyển dụng sinh viên

GD&TĐ - Sáng 27/5, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Tập đoàn Takara Nhật Bản phối hợp tổ chức lễ Tổng kết khóa học Takara class 2 năm 2016. 

Các sinh viên tham gia khóa học sau khi nhận bằng tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng sẽ được tuyển dụng vào làm việc tại Tập đoàn Takara và các công ty xây dựng Nhật Bản.
Các sinh viên tham gia khóa học sau khi nhận bằng tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng sẽ được tuyển dụng vào làm việc tại Tập đoàn Takara và các công ty xây dựng Nhật Bản.

Dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Tấn Quý – Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ông Nishizaki – Tổng Giám đốc tập đoàn Takara Nhật Bản, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, cùng gần 1.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Khóa học Takara class 2 năm học 2016 được Tập đoàn Takara tài trợ chi phí học tập dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt được tuyển chọn từ các ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng và Kiến trúc. Tham gia khóa học Takara class 2, sinh viên được bồi dưỡng các kiến thức về kỹ thuật xây dựng Nhật Bản, tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản.

Kết thúc khóa học có tổng cộng 15 sinh viên tốt nghiệp. Các sinh viên tham gia khóa học sau khi nhận bằng tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng sẽ được tuyển dụng vào làm việc tại Tập đoàn Takara và các công ty xây dựng Nhật Bản. Dịp này, Tập đoàn Takara Nhật Bản trao tặng 15 suất học bổng cho sinh viên lớp Takara Semina.

Theo GS.TS Nguyễn Tấn Quý – Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, từ 6/2014 đến nay, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cùng Tập đoàn Takara hợp tác tổ chức đào tạo được 3 khóa học. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được Tập đoàn Takara tuyển dụng vào làm việc tại thành phố Tokyo (Nhật Bản). Sự hợp tác có hiệu quả này đã góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.