Đoàn Văn Hậu vẫn phải tập riêng ở Hà Nội FC

GD&TĐ - Hậu vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn phải tập riêng ở đội bóng Thủ đô trong ba buổi gần nhất sau quãng thời gian cách ly.

Đoàn Văn Hậu chưa tập luyện cùng các đồng đội ở Hà Nội FC
Đoàn Văn Hậu chưa tập luyện cùng các đồng đội ở Hà Nội FC

Cùng ĐT Việt Nam dự các trận đấu tập trung ở vòng loại 2 World Cup 2022 tại UAE, Đoàn Văn Hậu trải qua quãng thời gian cách ly theo quy định trước khi trở lại hội quân cùng Hà Nội FC.

Sau khi trở lại Hà Nội FC, Văn Hậu phải tập riêng trong 3 buổi gần nhất của đội bóng Thủ đô. Bởi vừa trải qua quãng thời gian cách lý khá dài, hậu vệ gốc Thái Bình cần thêm thời gian để trở lại với cường độ tập luyện như các cầu thủ khác để tránh chấn thương.

Liên quan tới CLB Hà Nội, đội bóng này vừa chia tay thủ môn Phí Minh Long khi cựu thủ thành U23 Việt Nam chuyển tới khoác áo Quảng Nam.

Để tạo sự cạnh tranh trong đội, đội bóng Thủ đô mới đây đã đánh tiếng mượn thủ môn Ngọc Bin từ đại diện xứ Quảng tới hết mùa giải và đã được chấp thuận. 

Như vậy, lúc này Hà Nội sẽ có 4 lựa chọn trước khung gỗ gồm Tấn Trường, Văn Công, Minh Hiếu và "tân binh" Nguyễn Ngọc Bin.

Chia sẻ về việc được khoác áo đội bóng Thủ đô, Nguyễn Ngọc Bin cho hay: “Việc được gia nhập CLB bóng đá Hà Nội một đội bóng lớn ở Việt Nam với tôi là một vinh dự nhưng đi kèm với đó là áp lực lớn. 

Ở đây, trình độ chuyên môn của các anh lớn là rất cao nên cảm thấy khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng sau 1 buổi tập, tôi được các anh chỉ bảo, chia sẻ khá nhiều nên cũng bắt đầu quen dần với môi trường mới ở đội bóng.

Bản thân tôi có điểm mạnh về phán đoán tình huống nên có thể bọc lót các đường bóng sau lưng hậu vệ. Tuy nhiên, hạn chế là các tình huống không chiến. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân trong thời gian tới và hy vọng sẽ có cơ hội chứng tỏ năng lực để được góp mặt trong thành phần đội tuyển tham dự SEA Games”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ