Đoàn Văn Hậu dính đa chấn thương, phải nghỉ 6 tuần

GD&TĐ - Hà Nội FC đón nhận tin dữ khi “tân binh” Đoàn Văn Hậu dính đa chấn thương phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần trong bối cảnh tứ kết cúp Quốc gia 2020 sẽ chính thức trở lại chỉ sau 2 ngày nữa.

Theo lãnh đạo đội bóng Thủ đô, hậu vệ người Thái Bình bị giãn phù dập dây chằng chéo trước, chéo sau, cơ gân kheo và sừng trước sụn chêm, trong buổi tập hôm 7/9, dù không va chạm với ai.

Đây chính là nguyên nhân khiến cầu thủ 21 tuổi không xuất hiện trong buổi tập của đội nhà vào chiều qua (8/9), dù buổi tập này các cầu thủ và thành viên BHL Hà Nội FC tổ chức sinh nhật cho Quả bóng vàng Hùng Dũng.

Dự kiến hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải mất khoảng 6 tuần mới bình phục chấn thương.

Điều này đồng nghĩa Văn Hậu sẽ bỏ lỡ trận gặp đội bóng miền sông nước Cần Thơ tại tứ kết cúp Quốc gia 2020 vào ngày 11/9, cũng như vòng 12 và một số trận đấu giai đoạn 2 của V-League 2020.

Sau một năm khoác áo SC Heerenveen (Hà Lan) theo dạng hợp đồng cho mượn, Đoàn Văn Hậu trở về Việt Nam hôm 2/8.

Văn Hậu trong trận “lượt đi” giao hữu Hà Nội FC – Viettel.
Văn Hậu trong trận “lượt đi” giao hữu Hà Nội FC – Viettel.

Cầu thủ cao 1.85m, nặng 82kg góp mặt và được HLV Chu Đình Nghiêm xếp chơi ở vị trí trung vệ trong 2 trận giao hữu giữa Hà Nội FC gặp Viettel.

Dù đá trái sở trường nhưng Văn Hậu vẫn thi đấu khá tốt, đặc biệt ở khả năng tranh chấp với các ngoại binh, qua đó góp công vào chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 6-1 sau 2 lượt trận.

Trước Văn Hậu, đội bóng Hà Nội đã mất 2 hậu vệ chất lượng là Duy Mạnh và Đình Trọng, những người dính chấn thương nặng sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.