Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam thay đổi địa điểm cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam được chỉ định thay đổi địa điểm cứu hộ nhằm ưu tiên tìm kiếm người còn sống sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07, Bộ Công an) cho biết, Đoàn cứu nạn cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam đã di chuyển đến làm việc tại hiện trường mới để tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Đoàn Công tác đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại 1 toà nhà đổ sập ở TP Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đại diện C07, trong quá trình cứu nạn, cứu hộ tại tại toà nhà đổ sập ở thành phố Adıyaman, Đoàn đã xác định đã hết dấu hiệu của sự sống. Do Đoàn Việt Nam có những thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp nên được chỉ định di chuyển đến hiện trường khác, ưu tiên chạy đua với thời gian tìm kiến người còn sống.

Hiện trường cũ sẽ do lực lượng địa phương chịu trách nhiệm tìm thi thể người bị nạn. Địa điểm mới cách nơi Đoàn cứu hộ Việt Nam vừa thực hiện nhiệm vụ khoảng 3,5km.
Hiện trường cũ sẽ do lực lượng địa phương chịu trách nhiệm tìm thi thể người bị nạn. Địa điểm mới cách nơi Đoàn cứu hộ Việt Nam vừa thực hiện nhiệm vụ khoảng 3,5km.
Đoàn CHCN Việt Nam thu trại chuẩn bị đến hiện trường mới của Đội.

Đoàn CHCN Việt Nam thu trại chuẩn bị đến hiện trường mới của Đội.

Trước đó, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam cũng đã trao tặng 2 tấn đồ hàng hoá cho phía Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua cơ quan ứng phó Thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD).
Trước đó, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam cũng đã trao tặng 2 tấn đồ hàng hoá cho phía Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua cơ quan ứng phó Thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm xe lăn thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Vũ Tiến sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đã cơ bản hoàn thiện.

Xe lăn thông minh: Bài học nhân ái từ dự án học trò

GD&TĐ - Chứng kiến người bạn cùng lớp mắc bệnh xương thủy tinh gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt, Phạm Thu Trang - lớp 9A, Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Tiên, Hưng Yên) cùng nhóm bạn, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Thành Vinh, đã bắt tay nghiên cứu và chế tạo xe lăn thông minh hỗ trợ người khuyết tật.