Đoàn công tác Bộ GD&ĐT kiểm tra phổ cập giáo dục tại Long Hồ (Vĩnh Long)

GD&TĐ - Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long).

Đoàn kiểm tra thực tế hồ sơ các trường học tại huyện Long Hồ.
Đoàn kiểm tra thực tế hồ sơ các trường học tại huyện Long Hồ.

Ngày 28/7, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường - Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) làm trưởng đoàn - đã kiểm tra, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện Long Hồ.

Ông Võ Trung Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Long Hồ phát biểu chào mừng đoàn kiểm tra.

Ông Võ Trung Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Long Hồ phát biểu chào mừng đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc, sau khi được nghe đại diện Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện, đoàn đã kiểm tra thực tế về cơ sở vật chất, trường lớp tại thị trấn Long Hồ và xã Thanh Đức.

Đến thời điểm kiểm tra, huyện Long Hồ có 71,43% trường tiểu học, 78,57% trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

Trẻ từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỉ lệ 99,87%, thanh thiếu niên trong độ tuổi 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ 85,25%, thanh thiếu niên từ 18 tuổi đến 21 tuổi tốt nghiệp THPT, BT THPT đạt tỉ lệ 75,36%.

Kết quả đoàn kiểm tra thống nhất công nhận huyện Long Hồ phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2, xóa mù chữ đạt mức độ 2.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường - Chuyên viên cao cấp Vụ giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường - Chuyên viên cao cấp Vụ giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường - Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) - làm trưởng đoàn - đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn huyện Long Hồ trong thời gian qua.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện đã thực hiện đúng và đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên và triển khai đến từng đơn vị để thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS và xóa mù chữ theo quy định;

Tiêu chuẩn đảm bảo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cũng được thực hiện đúng quy định; Hồ sơ, thủ tục kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn.

Để tiếp tục duy trì, giữ vững tiêu chí phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS mức độ 3, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường đề nghị Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn; Phát huy thành tích đã đạt được để giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, công tác xóa mù chữ trong thời gian tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.