Đoàn AUN-QA đánh giá cấp cơ sở tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

GD&TĐ - Từ ngày 8-12/9, đoàn chuyên gia AUN-QA làm việc tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM nhằm đánh giá cấp cơ sở.

PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (phải) trao đổi với PGS.TS Tan Kay Chuan, Trưởng đoàn đánh giá ngoài.
PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (phải) trao đổi với PGS.TS Tan Kay Chuan, Trưởng đoàn đánh giá ngoài.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM là cơ sở giáo dục đại học thứ 16 thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) được đánh giá cấp cơ sở giáo dục.

Tại phiên khai mạc, PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM nhấn mạnh: "Đảm bảo chất lượng là trụ cột chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng hợp tác quốc tế và mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên".

Ông Trung đã điểm lại những thành tựu nổi bật của nhà trường như kiểm định chất lượng cơ sở, chứng nhận ISO và 6 chương trình đào tạo đã được AUN-QA công nhận và tái kiểm định.

aun-qa-17.jpg
Thành viên đoàn đánh giá AUN-QA và đại diện nhà trường.

Từ các khuyến nghị của AUN-QA, nhà trường đã triển khai hàng loạt chính sách cải tiến, đạt kết quả tích cực trong phát triển đội ngũ, chương trình đào tạo, hạ tầng, nghiên cứu và dịch vụ hỗ trợ người học.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trường ghi nhận nhiều thành tựu đáng kể trong ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và hỗ trợ sinh viên.

aun-qa-83.jpg
PGS.TS. Dawisa Sritanyarat phát biểu tại buổi khai mạc.

Đại diện AUN-QA, PGS.TS Dawisa Sritanyarat đánh giá cao nỗ lực và cam kết của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Bà cho rằng việc chuyển từ đánh giá chương trình đào tạo sang đánh giá cấp cơ sở thể hiện động lực mạnh mẽ của nhà trường trong việc gia nhập nhóm các trường đại học uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

PGS.TS Tan Kay Chuan, Trưởng đoàn đánh giá ngoài chia sẻ quan điểm về giáo dục đại học hiện đại: Giáo dục không còn giới hạn trong 4 năm trên giảng đường, mà cần đồng hành cùng người học suốt sự nghiệp.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, trong việc định hình tương lai ngành tài chính – ngân hàng, từ đó đặt ra yêu cầu đổi mới liên tục đối với các cơ sở đào tạo.

don-tan-sv.jpg
Nhà trường đón tân sinh viên nhập học năm học 2025-2026.

Chia sẻ bên lề phiên đánh giá, ông Nguyễn Đức Trung cho biết nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong top đầu các trường đại học ở châu Á và khu vực Đông Nam Á.

Nhà trường đã xây dựng lộ trình tiếp cận chuẩn mực quốc tế của AUN-QA, trở thành thành viên liên kết, tham gia các khóa đào tạo và đăng ký đánh giá cấp cơ sở.

Với 6 chương trình đào tạo đã được AUN đánh giá, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM chính thức trở thành trường thứ 16 thuộc AUN-QA được đánh giá cấp cơ sở giáo dục và là trường thứ 15 tại Việt Nam được đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế.

"Với lộ trình rõ ràng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhà trường sẵn sàng tham gia vào các bảng xếp hạng quốc tế trong năm sau, sớm hơn mục tiêu dự kiến", ông Trung cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Birmingham, Anh giảm học phí cho sinh viên từ Ấn Độ và Đông Nam Á.

Đại học Anh giảm học phí quốc tế

GD&TĐ - Nhiều trường đại học tại Anh đang áp dụng mức giảm học phí lên tới 5 nghìn bảng Anh mỗi năm để thu hút sinh viên quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt.

Thầy và trò Trường PTDTBT-THCS Trung Lý (Thanh Hóa) trong giờ học.

Gặp khó khi thực hiện chính sách

GD&TĐ - Nghị định 66/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2025, nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn.